Thứ ba, 22/8/2017, 22h35

Tin quốc tế

Lãnh đạo Hàn Quốc, Nga sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 9. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 22-8 thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Vladimir Putin của Nga tại Vladivostok vào tháng 9 tới khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông. Theo giới quan sát quốc tế, cuộc gặp cũng có thể là dịp để nhà lãnh đạo Hàn Quốc thảo luận nỗ lực của các nước khu vực trong việc kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Mỹ trao cho Philippines hệ thống radar giám sát trên biển. Tờ Washington Free Beacon cho biết ngày 22-8, tại trung tâm Chỉ huy Giáo dục và Huấn luyện Hải quân Philippines tại San Antonio, Zambales, Mỹ sẽ chính thức trao một hệ thống radar được dẫn nối từ khí cầu (TARS) cho Hải quân nước này. Người phát ngôn của Hải quân Philippines Lued Lincuna cho biết hệ thống TARS sẽ rất hiệu quả trong việc theo dõi lưu thông trên biển và trên không dọc theo miền duyên hải của nước này.

Ông Kim Jong-un bí mật thị sát quân đội ở biên giới liên Triều. Theo hãng TASS, Yonhap dẫn các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bí mật thăm một đơn vị quân đội đồn trú gần biên giới liên Triều, nằm cách trạm quan sát mặt đất (GOP) của Hàn Quốc ở giữa khu vực biên giới chung khoảng 1km. Quân đội Hàn Quốc coi cuộc thị sát này của ông Kim là hành động bất thường có thể báo hiệu các hành động khiêu khích quân sự mới của Bình Nhưỡng nhằm vào Seoul.

Nga và Mỹ kết thúc họp kín về xung đột Ukraine tại Minsk. Nguồn thạo tin của hãng Interfax (Nga) cho biết, tại thủ đô Minsk của Belarus đã kết thúc cuộc gặp giữa Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine Kurt Volker và Trợ lý của Tổng thống Nga Vladislav Surkov. Theo hãng tin Ria Novosti, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladislav Surkov đánh giá cuộc gặp là “hữu ích và mang tính chất xây dựng”, trong đó hai bên khẳng định tuân thủ thỏa thuận Minsk, cũng như đưa ra các sáng kiến và cách tiếp cận mới. Hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác về vấn đề Ukraine.

Vòng hòa đàm Syria tại Astana bị hoãn sang tháng Chín. Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov ngày 22-8 cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria sẽ lùi sang tháng Chín thay vì cuối tháng Tám như kế hoạch ban đầu.

Nghi phạm cầm đầu vụ tấn công tại Barcelona chết trong một vụ nổ. AFP và Reuters đưa tin, ngày 21-8, cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận Abdelbaki Es Satty, lãnh tụ Hồi giáo người Maroc được cho là đã truyền bá tư tưởng cực đoan cho những đối tượng thanh niên thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha ngày 17-8 vừa qua làm 15 người chết, đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại nơi nghi là xưởng chế tạo bom của những đối tượng này.

Theo TTX, Yonhap, TASS, AFP, Reuters