Thứ bảy, 9/9/2017, 20h17

Tin quốc tế

Saudi Arabia dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar. Theo Reuters, ngày 9-9, Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar và cáo buộc nước này “bóp méo sự thật”, ngay sau khi xuất hiện thông tin về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước - một động thái có thể đem lại bước đột phá trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cứu trợ thiên tai và tăng trần nợ công. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký phê chuẩn dự luật gia hạn nợ chính phủ thêm 3 tháng và cấp khoản ngân sách cứu trợ 15,25 tỷ USD cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; qua đó hoàn tất thỏa thuận với các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Quốc hội khiến dư luận bất ngờ.

Lộ danh sách hơn 100 chính trị gia Đức là mục tiêu tấn công khủng bố. Nhà chức trách Đức vừa phát hiện một danh sách gồm hơn 5.000 người, trong đó có hơn 100 chính trị gia, có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Báo Thế giới (Die Welt) của Đức dẫn lời giới chức nước này cho biết đã phát hiện danh sách trên khi khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 2 nghi can khủng bố tại TP.Rostock, thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern hôm 28-8.

Mỹ đề nghị Liên hợp quốc bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên. Cuối tuần qua, Mỹ chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11-9 tới về dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Động thái đưa ra bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ theo dõi từng động thái của Mỹ.

Liban sẽ triển khai quân trên biên giới phía Đông với Syria. Theo hãng Reuters, cuối tuần qua, Tổng tư lệnh quân đội Liban - Tướng Joseph Aoun - cho biết nước này sẽ triển khai quân trên toàn bộ khu vực biên giới phía Đông với Syria và sẽ đồn trú tại đây, sau khi vừa kiểm soát được nhiều khu vực quan trọng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo TTXVN, VOV, Reuters