Thứ bảy, 16/9/2017, 22h26

Tin quốc tế

Hội đồng Bảo an lên án gay gắt vụ Triều Tiên thử tên lửa. Sáng 16-9 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kết thúc cuộc họp khẩn về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Theo đó, 15 nước thành viên đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án hành động “khiêu khích nghiêm trọng” của Triều Tiên. Tuyên bố nêu rõ, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên phải bắt đầu giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Venezuela niêm yết giá dầu bằng đồng NDT thay thế đồng USD. Cuối tuần qua, Venezuela​ đã bắt đầu niêm yết giá dầu bằng đồng nhân dân tệ​ (NDT). Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Venezuela tuyên bố hồi tuần trước rằng sẽ ngừng sử dụng đồng USD trong các giao dịch hàng hóa. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Caracas nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Đại sứ Nga kêu gọi Mỹ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuối tuần qua, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân của Iran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JPCOA) năm 2015. JCPOA được ký hồi tháng 7-2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây; theo đó Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tàu điện ngầm. Vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở thủ đô London khiến ít nhất 29 người bị thương, cuối tuần qua, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Đây là lần thứ tư Anh nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất trong vòng 11 năm qua.

Tổng thống Mỹ sẽ gặp một số lãnh đạo các nước Arab. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày 20-9, bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Quân đội Syria giành được nhiều vị trí ở bờ Đông Euphrates. Theo Reuters, cuối tuần qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các đơn vị tiên phong của quân đội chính phủ Syria đã vượt qua sông Euphrates và giành được nhiều vị trí ở bờ phía Đông.  Trong khi đó, các lực lượng chống đối Tổng thống Bashar al-Assad, tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép các lực lượng chính phủ vượt qua con sông này để tiến vào bờ Đông.

Iran tuyên bố xâm nhập thành công các hệ thống của quân đội Mỹ. Theo Kyodo, kênh truyền hình nhà nước Iran vừa dẫn lời một chỉ huy quân đội cấp cao nước này cho biết Iran đã thâm nhập thành công các trung tâm kiểm soát và chỉ huy của quân đội Mỹ trong những năm gần đây và thu được nhiều tài liệu liên quan đến các hoạt động của Mỹ tại Syria và Iraq…

Theo TTXVN, VOV, Reuters, Kyodo