Thứ ba, 19/9/2017, 20h10

Tin quốc tế

Syria: Quân nổi dậy tấn công dồn dập vào khu vực chính phủ kiểm soát. Reuters đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria và kênh truyền thông của lực lượng Hezbollah của Liban cho hay các nhóm nổi dậy ngày 19-9 đã mở một cuộc tấn công lớn vào các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát ở phía Bắc thành phố Hama.

Hàn Quốc kêu gọi phối hợp tháo gỡ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức để tìm ra giải pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân tại Triều Tiên trong hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres diễn ra tại New York, Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng về việc Nga oanh kích tay súng SDF. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18-9 cho biết cuộc oanh kích của Nga nhằm vào các tay súng được Mỹ hậu thuẫn tại Syria đang được thảo luận ở những cấp cao nhất, và mặc dù kết nối liên lạc giữa hai nước đã phát huy tác dụng trong việc ngăn ngừa những vụ việc tương tự, thì vụ không kích cuối tuần qua là một sự thay đổi.

Chính phủ Mỹ phong tỏa thương vụ bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 18-9, nguồn tin từ Thượng viện Mỹ cho biết chính phủ nước này đã “đóng băng” hoạt động bán vũ khí cho Đơn vị bảo vệ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau vụ tấn công nhằm vào những người biểu tình tại Washington hồi tháng Năm vừa qua.

Biểu tình phản đối cảnh sát bắn người da màu tại Mỹ tạm hạ nhiệt. Ngày 18-9, người dân thành phố St Louis, bang Missouri, Mỹ, tiếp tục đổ xuống đường để phản đối việc cựu cảnh sát người da trắng Jason Stockley được tòa tuyên trắng án trong vụ bắn chết một người da màu hồi năm 2011. Tuy nhiên, bước sang ngày thứ 4, các cuộc biểu tình đã có dấu hiệu hòa hoãn.

Đại diện của Nga, Triều Tiên họp bàn cách giải quyết vấn đề hạt nhân. Theo Yonhap, ngày 19-9, trang Facebook của Đại sứ quán Nga cho biết Đại sứ Alexander Matsegora và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 18-9 đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về vấn đề này. Hai bên nhất trí duy trì những cuộc gặp có lợi cho cả đôi bên này nhằm giúp tìm ra giải pháp cho tình hình phức tạp hiện nay.

Mỹ đưa máy bay tàng hình F-22, F-35A tới dự triển lãm ở Hàn Quốc. Yonhap ngày 19-9 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Mỹ có kế hoạch đưa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A tới tham dự Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul (ADEX) năm 2017. Theo THX, các máy bay chiến đấu tối tân này sẽ tham dự cuộc triển lãm không quân diễn ra 2 năm 1 lần này, bao gồm máy bay F-22 Raptor và F-35A Lightening II.

Theo TTX, THX, Yonhap, Reuters, AFP