Thứ năm, 21/9/2017, 22h16

Tin quốc tế

Pakistan dùng vũ khí hạt nhân tầm ngắn để đe dọa Ấn Độ. Mạng Zee News đưa tin Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi ngày 20-9 cho biết nước ông đã tiếp cận được với những vũ khí hạt nhân tầm ngắn và sẽ sử dụng chúng để đối phó với Lục quân Ấn Độ.

Cảnh sát Malaysia bắt giữ 7 đối tượng tình nghi thuộc Abu Sayyaf. Ngày 21-9, cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 7 công dân Philippines tình nghi là phần tử nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trong chiến dịch truy quét tại thủ đô Kuala Lumpur.

Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản. Ngày 21-9, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản trong sáng cùng ngày. Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Đội bảo vệ bờ biển số 11 thuộc JCG nêu rõ vào lúc 10 giờ ngày 21-9 (giờ địa phương), 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2106, 2305, 2307 và 2337 đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực đảo Uotsurishima thuộc quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế về tình hình bán đảo Triều Tiên. Lời kêu gọi này được đưa ra trong cuộc gặp của ông Vương Nghị với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel bên lề khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 20-9 (theo giờ Mỹ). Ông Vương Nghị nhấn mạnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng nghiêm trọng. Ông khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên.

Tầm quan trọng thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo Reuters, ngày 21-9, phát biểu tại trong một cuộc họp hôm 20-9 giữa các ngoại trưởng của Iran và 6 cường quốc trên thế giới đã tham gia ký kết thỏa thuận năm 2015 (Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức) tại Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc ủng hộ và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Thỏa thuận hạt nhân được ký hồi tháng 7-2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây.

Croatia, Slovenia trao đổi về tranh chấp lãnh thổ vào ngày 27-9. Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và người đồng cấp Slovenia Miro Cerar đã nhất trí gặp lại ở thủ đô Zagreb của Croatia vào ngày 27-9 tới để thảo luận về tranh chấp lãnh hải giữa 2 nước trên Vịnh Piran.

Ngoại trưởng Triều Tiên chỉ trích tuyên bố “hủy diệt” của ông Trump. Theo hãng tin Yonhap, ngày 20-9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với lời đe dọa của ông Trump, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và các đồng minh.

Theo TTX, Zee News, THX, Reuters, CNBC, Kyodo, Yonhap