Chủ nhật, 8/10/2017, 22h56

Tin quốc tế

Tây Ban Nha không loại trừ việc đình chỉ quyền tự trị của Catalonia. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 8-10 cho biết ông sẽ không loại trừ việc đình chỉ quyền tự trị của khu vực Catalonia nếu các lãnh đạo vùng này tiếp tục đe dọa tuyên bố độc lập. Cùng ngày, hàng chục ngàn người dân đã biểu tình để kêu gọi sự đoàn kết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này liên quan đến các kế hoạch tuyên bố độc lập ở Catalonia.

Iran sẵn sàng đối thoại với Saudi Arabia để giải quyết bất đồng. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cuối tuần qua cho biết Tehran sẵn sàng đối thoại và nối lại quan hệ hữu nghị với Saudi Arabia. Hiện Iran và Saudi Arabia đang đối đầu nhau và tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Được biết, Saudi Arabia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào tháng 1-2016.

Đảng Lao động Triều Tiên tiến hành cải tổ nhân sự. Ngày 8-10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin ông Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) và được coi là một trong những phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã được bầu vào Ủy ban Quân sự Trung ương của WPK tại hội nghị toàn thể lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương đảng tổ chức ngày 7-10.

Ba bang miền Nam Brazil tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập. Cuối tuần qua, báo chí Nam Mỹ đưa tin tổ chức “Miền Nam là đất nước tôi” đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về việc tách ba bang miền Nam nước này gồm Río Grande do Soul, Paraná và Santa Catarina khỏi Brazil.

Mỹ bác bỏ cáo buộc dùng người tị nạn Syria làm lá chắn sống. Cuối tuần qua, Lầu Năm Góc đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc căn cứ quân sự Mỹ tại Syria sử dụng người tị nạn làm lá chắn sống. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Tướng Konashenkov tuyên bố những người tị nạn sống ở trại Rukban - Đông Nam Syria đang được Mỹ sử dụng như lá chắn sống cho một căn cứ quân sự của nước này tại thị trấn al-Tanf.

Iran quyết tâm bảo vệ chương trình phát triển tên lửa. Chính phủ Iran quyết tâm củng cố năng lực quân sự vì mục đích phòng vệ và không cho phép bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã khẳng định lập trường trên trong bối cảnh Mỹ và Iran bất đồng về chương trình tên lửa của quốc gia vùng Vịnh này.

Mỹ đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công thế hệ mới. Hải quân Mỹ vừa đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công U.S.S. Washington lớp Virginia tại căn cứ hải quân ở bang Virginia. Tàu bắt đầu được đóng năm 2011, và sẽ là chiếc tàu ngầm lớp Virginia Block III thứ 4, thay thế 12 ống phóng đơn trong các phiên bản trước bằng 2 ống phóng đường kính lớn có khả năng phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo TTXVN, AFP, Yonhap, Tân Hoa xã