Thứ bảy, 14/10/2017, 22h04

Tin quốc tế

UNESCO có Tổng Giám đốc mới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chọn bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp, làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này. Bà Azouplay đã giành được 30 phiếu ủng hộ của Hội đồng chấp hành UNESCO, trong khi ứng cử viên Hammad bin Al-Kawari của Qatar có 28 phiếu.

Tổng thống Mỹ tuyên bố duy trì trừng phạt Cuba và Venezuela. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Cuba và Venezuela cho đến khi nào hai nước này khôi phục tự do chính trị và tôn giáo. Tuyên bố trên của ông Trump được dự đoán sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và những quốc gia kể trên.

Nga hoài nghi tương lai của cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria. Nga vừa bày tỏ hoài nghi đối với công việc và tương lai của một cuộc điều tra nhằm xác định ai phải chịu trách nhiệm trong các vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết sẽ quyết định có ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ này hay không sau khi các điều tra viên trình bản báo cáo tiếp theo lên HĐBA Liên hợp quốc.

Nam Phi: Tòa án Tối cao “bật đèn xanh” cho việc truy tố Tổng thống Zuma. Tòa phúc thẩm thuộc Tòa án Tối cao Nam Phi (SCA) cuối tuần qua đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Tòa Thượng thẩm nước này trong việc khôi phục lại hàng trăm cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống Jacob Zuma. Quyết định này đồng nghĩa với việc ông Zuma đối mặt với khả năng bị truy tố.

IS chỉ còn kiểm soát chưa đầy 8% lãnh thổ Syria. Quân đội Nga vừa cho biết quân đội chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria và hiện chỉ còn chưa đầy 8% diện tích đang nằm trong tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đó, phần lãnh thổ Syria bị IS chiếm đóng đã giảm 5.841km2 trong tháng qua và 142 khu dân cư đã được giải phóng.

l Hàn Quốc, Đan Mạch lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Đan Mạch Anders Samuelsen vừa lên án mạnh mẽ những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ những nghị quyết của HĐBA Liên hợp quốc.

Theo TTXVN, Reuters, Nikkei, Yonhap