Thứ bảy, 21/10/2017, 23h43

Tin quốc tế

Pháp cnh báo hu qu vic hy b tha thun ht nhân vi Iran.  Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vừa cho hay nước này muốn hành động để giải quyết hành vi “gây mất ổn định” cũng như chương trình tên lửa của Iran; tuy nhiên, bà cho rằng việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran sẽ tiếp tay cho những người theo đường lối cứng rắn tại nước này và sẽ là một bước tiến gần hơn tới các cuộc chiến tranh trong tương lai.

Triu Tiên tuyên b s tiếp tc th ht nhân nhm mc đích t v. Ông Nam Hyok-tsen, thành viên thuộc Vụ nghiên cứu vấn đề Mỹ (Bộ Ngoại giao Triều Tiên) vừa khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử hạt nhân nhằm mục đích tự vệ, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi trò “đá bóng hạt nhân”.

Nhiu cơ quan ngoi giao nưc ngoài ti Libya hot đng tr li. Hungary, Hà Lan và Hàn Quốc đã mở lại đại sứ quán tại Tripoli (Libya) sau 3 năm đóng cửa tại quốc gia chìm trong bạo lực này. Được biết, hầu hết đại sứ quán nước ngoài đã rời khỏi Libya và chuyển sang nước láng giềng Tunisia sau khi nổ ra giao tranh khốc liệt vào năm 2014 giữa các nhóm vũ trang đối lập, gây ra tình trạng chia rẽ chính trị hiện nay tại Libya.

Nga cáo buc M không mun gia hn ct gim vũ khí ht nhân START-3. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố Moskva không phản đối việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tuy nhiên Mỹ lại tỏ ra rất thờ ơ với vấn đề này. Nga và Mỹ ký hiệp ước START-3 vào năm 2010 và thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày 5-2-2011.

G7 và các tp đoàn công ngh ngăn truyn bá tư tưng cc đoan. Các quốc gia thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các “đại gia” công nghệ (Google, Facebook và Twitter) vừa nhất trí hợp tác nhằm ngăn chặn hoạt động truyền bá, gieo rắc những tư tưởng Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet.

Ai Cp: Cnh sát đng đ các tay súng khng b, 30 ngưi thit mng. Cuối tuần qua, các nguồn tin an ninh cho biết một vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh Ai Cập và các tay súng khủng bố tại khu ốc đảo Al-Bahariya thuộc tỉnh Giza khiến ít nhất 30 cảnh sát cùng nhiều phần tử khủng bố đã thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết lực lượng an ninh đang mở chiến dịch truy quét trong khu vực nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố.

n Đ và Nga bt đu tiến hành cuc tp trn ba binh chng. Cuối tuần qua, Ấn Độ và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận đầu tiên với sự góp mặt của lực lượng lục quân, hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước. Có  gần 450 quân nhân Ấn Độ và khoảng 1.000 binh sĩ Nga đã tham gia cuộc tập trận mang tên Indra kéo dài 10 ngày, khai mạc ở thành phố Vladivostok của Nga.

Theo TTXVN, Reuters