Thứ bảy, 26/12/2015, 20h41

Tin quốc tế

Cứu được 11 người trong vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết, có 29 người đang làm việc dưới lòng đất khi mỏ thạch cao bị sập vào khoảng 8 giờ sáng 25-12. Tính đến sáng 26-12, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 11 người, trong đó 10 người đã được giải cứu trong ngày 25-12.

Nga bắt nhóm khủng bố có phòng thí nghiệm chế bom. Lực lượng an ninh Nga ngày 25-12 (giờ địa phương) đã bắt giữ 6 phần tử ở Bắc Caucasus có một phòng thí nghiệm chế các thiết bị nổ, gồm một quả bom đã hoàn tất, sẵn sàng sử dụng.

Châu Mỹ đón Giáng sinh trong bão lũ. Hơn 20.000 người tại 5 tỉnh thuộc vùng lưu vực Parana, miền Bắc Argentina, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán vào dịp Giáng sinh khi nước ở các con sông dâng cao 16m sau nhiều trận mưa lớn làm ít nhất 1 người chết.

Australia nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng. Lực lượng cứu hỏa Australia hôm 26-12 nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng tại bang Victoria - nơi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này. Các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại bang Victoria cho biết, cháy rừng đã phá hủy ít nhất 53 ngôi nhà nằm dọc theo đại lộ Great Ocean, buộc người dân phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Trung Quốc trục xuất nhà báo Pháp vì vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Ngày 25-12, hãng Reuters dẫn thông tin từ tuần san tin tức L’Obs (Pháp) cho biết Trung Quốc sẽ trục xuất Ursula Gauthier, phóng viên của báo này tại Bắc Kinh, người đã chỉ trích cách chính quyền đối xử với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số tại khu vực Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Theo L’Obs, bà Gauthier sẽ phải rời Trung Quốc trước ngày 31-12.

Theo Tân Hoa Xã, Tass, Reuters, TTX