Thứ ba, 9/1/2018, 20h50

Tin quốc tế

+ An ninh Afghanistan tăng cường tấn công Taliban vào mùa Đông. Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 9-1 cho biết Cảnh sát quốc gia Afghanistan (ANP) đã bắt giữ ba thành viên cấp cao của Taliban tại tỉnh Paktika ở miền Đông.

+ Hàn Quốc cân nhắc tạm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên. Reuters đưa tin, ngày 9-1, Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc việc tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng tới.

+ Syria đánh chặn máy bay và tên lửa được bắn từ lãnh thổ Israel. Theo Reuters và AFP, trong một thông báo được truyền thông nhà nước đăng tải, quân đội Syria cho biết, Israel vào đêm 8-1 rạng sáng 9-1 đã tấn công lãnh thổ nước này bằng máy bay và tên lửa đất đối đất, gây thiệt hại.

+ Mỹ xin lỗi Nhật Bản về các sự cố quân sự liên tiếp gần đây. Ngày 9-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bày tỏ xin lỗi Nhật Bản vì những sự cố quân sự liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến các thiết bị của Mỹ.

+ Iran tố Mỹ, Saudi Arabia và Israel “đổ thêm dầu vào lửa” trong khu vực. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8-1, Iran tuyên bố Saudi Arabia, Mỹ và Israel đang “đổ thêm dầu vào lửa” trong các cuộc khủng hoảng ở khu vực thông qua những chính sách theo chủ nghĩa can thiệp và những hành động xâm lược.

Theo TTX, Yonhap, Kyodo, Reuters, CNN