Thứ bảy, 13/1/2018, 20h11

Tin quốc tế

+ Thụy Sĩ cân nhắc định hình lại quan hệ với Liên minh châu Âu. Cuối tuần qua, TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn một số nguồn tin tại chỗ cho biết Chính phủ nước này chỉ muốn thực hiện 5 trong số 120 thỏa thuận song phương với Liên minh châu Âu (EU) để định hình khuôn khổ quan hệ tương lai giữa hai bên.

+ Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với các quốc gia Baltic. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa cho biết nước này sẽ hợp tác với Estonia trong lĩnh vực an ninh mạng, học hỏi kinh nghiệm của quốc gia châu Âu này để nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

+ Nga sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov  vừa tuyên bố Nga đang khôi phục sự hiện diện quân sự tại khu vực Địa Trung Hải và sẽ phát triển các kế hoạch của mình xuất phát từ những lợi ích quốc gia mà không cần sự cho phép của phương Tây.

+ Cử tri Séc bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Cuối tuần qua, khoảng 8,5 triệu cử tri Cộng hòa Séc đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, vị trí Tổng thống Séc được bầu thông qua bầu cử toàn dân chứ phải bằng hình thức bỏ phiếu tại Quốc hội.

+ Đại sứ Mỹ tại Panama từ chức để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổ hợp truyền thông NBC News cuối tuần qua đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Panama John Feeley đã quyết định từ chức vì không thể tiếp tục làm việc dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.

+ Canada hối thúc Nga​, Trung Quốc giải quyết khủng hoảng Triều Tiên. Cuối tuần qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi Nga và Trung Quốc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với tất cả các bên để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

+ Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại đối thoại. Chính phủ và phe đối lập Venezuela đã nối lại đối thoại tại Cộng hòa Dominica nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này. Theo đó, ngoài đại diện chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập, Tổng thống Cộng hòa Dominica Danilo Medina và cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero, các bên trung gian hòa giải cũng tham dự.

+ Iran phản ứng quyết định của Mỹ về thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Rarif khẳng định, thỏa thuận hạt nhân lịch sử là không thể được đàm phán lại và Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận này. Thỏa thuận này đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 tạm thời vẫn duy trì khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết sẽ không tái áp đặt các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran.

Theo TTXVN, VOV, NBC New