Thứ ba, 16/1/2018, 19h58

Tin quốc tế

+ Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump điện đàm. Ngày 16-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ thương mại song phương và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo TTXVN, liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định khu vực này đã ghi nhận những “biến chuyển tích cực”, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần hợp tác duy trì đà tiến này cũng như tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đàm phán. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington cùng cộng đồng quốc tế để đạt được một giải pháp thỏa đáng trong vấn đề trên.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên, khẳng định Washington sẵn sàng tăng cường phối hợp với Bắc Kinh trong vấn đề này.

+ Philippines sơ tán người dân, đóng cửa các trường học gần núi lửa Mayo. Ngày 16-1, giới chức Phillipines đã phải đóng cửa thêm nhiều trường học sau khi núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay tiếp tục phun nham thạch và tro bụi xuống các thị trấn lân cận.

+ Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ dừng can thiệp và rút quân. Theo Sputniknews, ngày 15-1, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, khẳng định: “Chúng tôi đề nghị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rút các lực lượng của mình khỏi lãnh thổ Syria và chấm dứt can thiệp vào các công việc nội bộ của Syria. Sự hiện diện của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là xâm lược và không thể được biện minh dưới bất kỳ danh nghĩa hay lý do nào.”

+ Bầu cử Tổng thống Nga 2018: Ông Putin được dự đoán chiến thắng áp đảo. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống 2018. Khảo sát của VTSIOM cho thấy có khoảng 67% người dân Nga sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 18-3 tới. Trong đó, khoảng 81,1% sẽ lựa chọn ủng hộ ông Putin, giúp vị Tổng thống đương nhiệm này bỏ xa các đối thủ vốn được dự báo có tỷ lệ ủng hộ đều không vượt quá 2 con số.

+ Tổng thống Venezuela không thay đổi kế hoạch bầu cử tổng thống. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra, bất chấp phe đối lập có tham gia sự kiện này hay không.

+ Nổ lớn khiến nhiều tòa nhà bị sập tại Bỉ, 14 người bị thương. Ít nhất 14 người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hại trong một vụ nổ lớn tại thành phố cảng Antwerp của Bỉ. Cảnh sát đã loại trừ khả năng tấn công khủng bố. Hãng tin RTBF của Bỉ đưa tin rò rỉ khí gas là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ vào lúc 21 giờ 30 ngày 15-1 theo giờ địa phương (khoảng 3 giờ 30 sáng 16-1 theo giờ Việt Nam).

Theo TTX, THX, Sputnik, RTBF