Thứ bảy, 20/1/2018, 19h45

Tin quốc tế

+ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách hết hiệu lực. Tối 19-1, Thượng viện Mỹ đã không có đủ số phiếu cần thiết (50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống) để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách liên bang hết hiệu lực.

+ Israel công bố chi tiết bức tường ngầm dọc Dải Gaza. Quân đội Israel mới đây đã công bố chi tiết bức tường ngầm, cao 8m, rộng khoảng 1m và dài khoảng 65km, dọc biên giới với Dải Gaza nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công vào miền Nam Israel bằng đường ngầm của các tay súng bên phía Dải Gaza.

+ Tổng thống Ai Cập tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Tuyên bố trên được ông Abdel Fattah El-Sisi đưa ra trong ngày bế mạc hội nghị “Câu chuyện của một quốc gia” (Story of a Nation) được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

+ Cuba - Mỹ kết thúc tuần đàm phán về hợp tác thực thi pháp luật. Cuối tuần qua, các quan chức Cuba và Mỹ đã kết thúc tuần đàm phán về hợp tác thực thi pháp luật tại Washington bằng cuộc họp về chống buôn lậu ma túy. Đây là cuộc trao đổi kỹ thuật lần thứ 4 về cuộc chiến chống ma túy kể từ khi Chính phủ Mỹ và Cuba thiết lập khung đối thoại về thực thi pháp luật vào tháng 11-2015.

+ Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc. Triều Tiên vừa hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho hoạt động trình diễn nghệ thuật tại Olympic PyeongChang. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên không cho biết lý do tại sao lại đưa ra quyết định trên.

+ Hạ viện Séc tước quyền miễn trừ đối với Thủ tướng. Với 111 phiếu thuận và 69 phiếu chống, Hạ viện Séc cuối tuần qua đã đồng ý tước quyền miễn trừ đối với Thủ tướng Andrej Babis. Động thái này nhằm mở đường cho phép cảnh sát điều tra nghi vấn ông Andrej Babis dính líu tới vụ gian lận khoản trợ cấp 2 triệu euro của Liên minh châu Âu dành cho Séc cách đây một thập kỷ.

+ Nga cáo buộc Mỹ xuyên tạc lập trường về vũ khí hóa học tại Syria. Bộ Ngoại giao Nga vừa ra thông báo nêu rõ tài liệu của Mỹ đánh giá lập trường của Nga về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria không phù hợp với thực tế, xuyên tạc hoàn toàn quan điểm của Nga và thực tế hồ sơ điều tra theo đường Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

+ Đức xem xét yêu cầu nâng cấp xe tăng chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí Der Spiegel của Đức số ra cuối tuần qua đưa tin giới chức Berlin đang cân nhắc để Rheinmetall, tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất nước này, tiến hành nâng cấp các xe tăng chiến đấu Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được cho là một bước tiến mới của Berlin nhằm bình thường hóa quan hệ với Ankara.

Theo TTXVN, VOV, Der Spiegel