Thứ năm, 25/1/2018, 21h28

Tin quốc tế

+ Nga phản đối việc Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ngày 24-1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev đã chỉ trích việc Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn Hãng tin Ria Novosti, Chủ tịch Kosachev nhận định những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Triều Tiên là không đúng lúc và nguy hiểm trong bối cảnh Hàn Quốc và Trều Tiên đang thúc đẩy đối thoại liên Triều.

+ Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền. Ngày 25-1, Triều Tiên đã kêu gọi “mọi người dân Triều Tiên trong và ngoài nước” cần tạo một “bước đột phá” trong việc thống nhất hai miền mà không cần sự trợ giúp của các nước bên ngoài. Thông báo được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải đã kêu gọi mọi người Triều Tiên cần “thúc đẩy tiếp xúc, đi lại và hợp tác giữa hai miền,” dù khẳng định Bình Nhưỡng sẽ “đập tan” mọi trở ngại ngăn cản nỗ lực tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

+ Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar thảo luận về chiến dịch Afrin. Theo Anadolu, một nguồn tin giấu tên trong phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-1 cho biết Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã điện đàm về những diễn biến gần đây tại Syria, trong bối cảnh Ankara đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Afrin. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về Chiến dịch Nhành Oliu phát động hôm 20-1 nhằm loại bỏ các thành viên đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD)/đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các phần tử khủng bố nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Afrin của Syria.

+ Bắc Ireland khởi động vòng đàm phán cuối cùng về thành lập chính quyền. Các đảng phái chính trị của Bắc Ireland đã nhóm họp trong ngày 24-1 tại Belfast nhằm thành lập một cơ quan hành pháp chia sẻ quyền lực tại Bắc Ireland giữa 2 đảng chính trị lớn nhất tại đây là đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) và đảng Sinn Fein.

+ Chính quyền Crimea bác đề xuất tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ 2. Ngày 24-1, Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea, ông Dmitry Polonsky tuyên bố việc tổ chức trưng cầu ý dân lần thứ hai về quy chế của Crimea là không cần thiết, bởi vì người dân bán đảo này đã đưa ra lựa chọn vào năm 2014. Crimea sáp nhập vào Nga theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành ngày 16-3-2014, với 96,77% cử tri Cộng hòa Crimea và 95,6% người dân Sevastopol ủng hộ.

Theo TTX, KCNA, Sputnik, Reuters, AP