Thứ năm, 1/2/2018, 20h54

Tin quốc tế

+ Hàn Quốc, Mỹ vẫn tiến hành tập trận chung trước thềm PyeongChang 2018. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng yêu cầu giấu tên của Hàn Quốc ngày 1-2 tiết lộ rằng, nước này và Mỹ vẫn tiến hành một cuộc tập trận chung thường kỳ trong tuần này, trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang có những động thái hòa giải trước thềm Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.

+ Myanmar: Biệt thự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị ném bom xăng. Theo AFP, giới chức Myanmar cho biết một người đàn ông đã ném một bom xăng vào biệt thự ven hồ tại Yangon của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào ngày 1-2, một vụ tấn công hiếm hoi nhằm vào nhân vật vốn nhận được sự ủng hộ trong nước mạnh mẽ nhưng đã làm dấy lên những sự phản đối từ cộng động quốc tế về sự dè dặt của bà khi đề cập tới vấn đề Rohingya.

+ Mỹ tăng cường hệ thống phóng tên lửa hạt nhân đạn đạo liên lục địa. Sputnik đưa tin, thông cáo báo chí của Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin ngày 31-1 cho biết, Không quân Mỹ đã dành 81 triệu USD để thiết kế và chế tạo một hệ thống phóng tên lửa hạt nhân đạn đạo liên lục địa từ trung tâm chỉ huy không quân, hệ thống này được đánh giá có thể sẽ “sống sót” trong một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù.

+ Đại sứ Nga cảnh báo hậu quả của việc ngừng cung cấp dầu cho Triều Tiên. Ngày 31-1, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matzegora nhận định không nên giảm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho Triều Tiên, cho rằng việc ngừng hoàn toàn cung cấp dầu sẽ bị Triều Tiên coi là hành động gây chiến.

Theo TTX, Sputnik, Yonhap, Reuters, RIA