Thứ bảy, 2/1/2016, 22h09

Tin quốc tế

Căn cứ không quân Ấn Độ bị khủng bố tấn công. NDTV đưa tin, lúc 9 giờ 30 (11 giờ sáng 2-1 giờ Việt Nam), 4 tên khủng bố và 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng tại căn cứ không quân Pathankot ở Punjab, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan 50km và cách thủ phủ bang Chandigarh 200km.

Nga dừng hàng loạt lĩnh vực hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Russia Today, bắt đầu từ ngày 1-1-2016, Chính phủ Nga dừng một loạt các lĩnh vực hợp tác có Thổ Nhĩ Kỳ tham gia như xây dựng, tư pháp, du lịch… Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng xấu đi sau vụ Ankara bắn hạ máy bay quân sự Nga trên không phận Syria.

Sự trở lại của Al-Qaeda có thể là mối nguy hiểm trong năm 2016. Theo THX, truyền thông Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng nhóm khủng bố khét tiếng Al-Qaeda một lần nữa đang trở lại, và có thể là một diễn biến nguy hiểm trong năm 2016 và do đó không nên đánh giá quá thấp điều này.

Theo các chuyên gia Mỹ, Al-Qaeda có thể trở thành một mối đe dọa của năm 2016 vì tiêu điểm chống khủng bố của Mỹ đã chuyển sang nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, và sự hiện diện của quân đội Mỹ đang bị thu hẹp về quy mô ở Afghanistan.

Campuchia điều 184 binh sĩ tới Liban nhằm gìn giữ hòa bình. Theo THX, Campuchia đã phái nhóm thứ 6 gồm 184 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Liban vào ngày 2-1 để thay thế nhóm thứ 5 của nước này, lực lượng đã kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong 1 năm ở quốc gia đó.

Iran, Mỹ đối đầu gay gắt về chương trình tên lửa của Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan tuyên bố, bất chấp sức ép từ phía Mỹ, Iran sẽ không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo đang chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran liên quan do nước này đang phát triển một loại tên lửa mà Mỹ cho là có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Theo NDTV, Tân Hoa Xã, Russia Today, AP