Thứ ba, 13/3/2018, 22h20

Tin quốc tế

+ Ông Tập Cận Bình kêu gọi các bên nỗ lực trong đàm phán với Triều Tiên. AFP đưa tin truyền thông sở tại đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13-3 đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán thuận lợi giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với các Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc có thể tạo ra tiến triển hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

+ Tuần hành phản đối Tổng thống Donald Trump tại California. Ngày 12-3, hàng trăm người đã tuần hành tại trung tâm thành phố San Diego, bang California, Mỹ để phản đối Tổng thống Donald Trump, cũng như chính sách siết chặt Luật Nhập cư của Chính phủ liên bang.

+ Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trang mạng Time of India ngày 13-3 đưa tin Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 12% kim ngạch nhập khẩu toàn cầu trong giai đoạn 2013-2017. Xếp sau Ấn Độ lần lượt là Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Trung Quốc, Australia, Algieria, Iraq, Pakistan và Indonesia.

+ Hải quân Nga điều tàu chiến của hạm đội Baltic tới vùng biển Syria. Theo Farsnews, trang tin điện tử RT bằng tiếng Arab ngày 12-3 dẫn các trang tin tức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu chiến LSTM Minsk 127 lớp Ropucha của Hạm đội Baltic Hải quân Nga đã rời Biển Đen để tới những vùng biển của Syria.

+ Tây Ban Nha yêu cầu truy nã toàn cầu cựu giới chức vùng Catalonia. Cơ quan công tố Tây Ban Nha sẽ yêu cầu phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont và 4 cựu thành viên trong chính quyền vùng này. Theo thông báo ngày 12-3 của cơ quan trên, ông Puigdemont và các nhân vật thân cận sẽ bị phát lệnh bắt giữ trên toàn cầu vì tội “nổi loạn và xúi giục nổi loạn”.

+ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bất ngờ thăm Afghanistan. Ngày 13-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kabul của Afghanistan. Chuyến thăm này diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Ghani công bố kế hoạch khởi động đàm phán phán hòa bình với Taliban mà không cần điều kiện tiên quyết. Kế hoạch này còn bao gồm việc công nhận Taliban là một Đảng phái chính trị.

+ Quốc hội Trung Quốc công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn. Ngày 13-3, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn nhằm củng cố bộ máy Chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Kế hoạch cải tổ do Quốc vụ viện soạn thảo sẽ được trình lên kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII để thảo luận.

Theo TTX, THX, Time of India, Farsnews, AFP, Reuters