Chủ nhật, 25/10/2015, 21h22

Tin quốc tế

Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới trong chiến dịch chống IS. Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa bổ nhiệm ông Brett McGurk (một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm) làm đặc phái viên mới trong chiến dịch của liên minh do Mỹ chỉ huy nhằm đánh bại phiến quân IS.

Nga chặn đường tiếp tế cho IS. Lực lượng không quân Nga vừa cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho phiến quân IS từ Iraq và Syria khi đánh bom sập cây cầu bắc qua sông Euphrate ở Deir ez-Zor, Syria. Được biết, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS từ ngày 30-9.

Serbia và Croatia hợp tác về người di cư. Bộ trưởng Nội vụ hai nước vừa nhất trí hợp tác tạo điều kiện cho người di cư di chuyển qua biên giới hai nước nhanh hơn. Thỏa thuận trên được đưa ra sau khi xảy ra tình trạng hàng ngàn người di cư đã phải qua đêm ngoài trời, trong những cánh rừng biên giới, khi nhiệt độ xuống gần 0 độ.

Thái Lan không vội vã gia nhập TPP. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng nước này vẫn còn thời gian đến tận năm 2017 để quyết định xem liệu có trở thành một thành viên của Hiệp định hợp tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay không. Hiện Thái Lan đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 9/12 thành viên của TPP, trừ Mỹ, Canada và Mexico.

Nga thâm hụt ngân sách 2016 ước tương đương 3% GDP. Bộ trưởng Tài chính Nga vừa cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2016 dự kiến sẽ tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và dự định cấp 1 tỷ USD cho một quỹ hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế chủ chốt. Mức thâm hụt dự kiến trên cao hơn so với dự báo khoảng 2,8% GDP đã được hãng thông tấn TASS thông báo trước đó.

Theo TTXVN