Thứ năm, 7/1/2016, 22h17

Tin quốc tế

Mỏ than bị sập ở Trung Quốc, 11 thợ mỏ thiệt mạng. Chính quyền huyện Shenmu, TP.Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, chiều 7-1 xác nhận tất cả 11 thợ mỏ mắc kẹt dưới một mỏ than bị sập đều đã thiệt mạng. Tai nạn xảy ra tại mỏ than Liujiamao ở Shenmu, vào khoảng 9 giờ sáng hôm 6-1. Trong số 49 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất, 38 người đã tìm cách thoát lên được, 11  người bị mắc kẹt.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 21 thi thể người di cư. Theo Reuters ngày 6-1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện 21 thi thể người di cư, trong đó có 3 trẻ nhỏ, tại 2 khu vực khác nhau dọc bờ biển Aegean sau khi chiếc thuyền chở những người này bị lật trong hành trình tới đảo Lesbos của Hy Lạp.

Tàu phá băng hạt nhân Arktika sẽ được hạ thủy vào tháng 5. Hãng tin TASS dẫn nguồn từ bộ phận báo chí của Nhà máy đóng tàu Baltic (Nga) ngày 7-1 cho biết tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới Arktika sẽ được hạ thủy vào tháng 5 tới.

Hàn Quốc hạn chế công dân tới Khu công nghiệp chung Kaesong. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7-1 cho biết họ đã quyết định hạn chế số lượng người Hàn Quốc vào Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên, gần biên giới giữa hai miền.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngày 6-1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhân dịp năm mới để trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Theo Reuters, TASS, Yonhap, TTX