Thứ ba, 17/4/2018, 22h40

Tin quốc tế

+ Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc phá giá đồng tiền. Trong một bài viết trên Twitter ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Nga và Trung Quốc phá giá đồng tiền trong khi Mỹ tăng lãi suất và cho rằng điều này là không thể chấp nhận được. Ông Trump nhận thấy những lợi thế thương mại không công bằng có được khi một nước duy trì giá trị đồng tiền ở mức thấp không thực tế để tăng khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu, trong khi lãi suất tại Mỹ tăng sẽ khiến đồng USD lên giá, làm cho hàng hóa của nước này trở nên đắt hơn.

+ Syria đánh chặn các tên lửa tấn công mục tiêu quân sự. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin rạng sáng 17-4 (giờ Việt Nam), các hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ các tên lửa tấn công nhằm vào sân bay quân sự Dumair ở thủ đô Damascus. Trong khi đó, Đài Al Mayadeen của Liban cũng đưa tin lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn ba tên lửa nhằm vào sân bay quân sự Dumair ở Đông Bắc Damascus.

+ Nga lên tiếng cảnh báo về “giới hạn đỏ” trong vấn đề Syria. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev tuyên bố Nga sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua “giới hạn đỏ” trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang nhận thức rõ về những “giới hạn đỏ” này. Phát biểu ngày 16-4 sau một phiên họp kín của ủy ban thảo luận về tình hình Syria, ông Kosachev cho rằng cuộc khủng hoảng tại Syria hiện đang làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

+ Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ, dự bàn về vấn đề Triều Tiên. Ngày 17-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rời Nhật Bản lên đường thăm Mỹ. Chuyến thăm được dự báo sẽ xoay quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thương mại.

+ Mỹ, Anh cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu vì mục đích gián điệp. Theo hãng AP, Washington và London ngày 16-4 cùng nhau cáo buộc Chính phủ Nga tấn công mạng toàn cầu để thu thập tin tức mật về vấn đề chính trị và kinh tế. Hai chính phủ trên cho rằng các hoạt động, được cho là liên quan đến việc cài mã độc vào các bộ định tuyến mạng và các thiết bị khác, cũng có thể đặt nền tảng cho các cuộc tấn công không gian mạng trong tương lai.

+ Cam kết thực thi đầy đủ, hiệu quả biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Theo hãng Yonhap, ngày 17-4, báo cáo thực thi trừng phạt của Mỹ cho thấy Washington đã tái khẳng định cam kết của nước này thực thi “đầy đủ” và “hiệu quả” các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các nước khác tuân thủ và duy trì cơ chế trừng phạt hiện nay.

+ Hàn Quốc để ngỏ việc cử các đặc phái viên sang Triều Tiên. Tân Hoa xã/Reuters đưa tin ngày 17-4, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết nước này vẫn để ngỏ khả năng Tổng thống Moon Jae-in sẽ cử các đặc phái viên của mình đến Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Hàn Quốc cho hay đường dây nóng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước có khả năng sẽ hoạt động trước ngày 20-4.

Theo TTX, Sputnik, Kyodo, Yonhap, AP