Thứ ba, 24/4/2018, 20h11

Tin quốc tế

+ Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên có thể nhất trí về phi hạt nhân hóa. Theo Yonhap, ông Victor Cha, một học giả và cũng từng là một quan chức Nhà Trắng của Mỹ, ngày 24-4 nhận định Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ít nhất có thể nhất trí với một tuyên bố về hòa bình và phi hạt nhân hóa khi gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh trong những tháng tới.

+ Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về tình hình Syria. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24-4, các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Syria đồng thời hối thúc các bên liên quan hướng tới một giải pháp chính trị bền vững thông qua đàm phán và đối thoại. Tuyên bố nêu rõ các nước thành viên ASEAN lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất kỳ bên nào trong bất cứ hoàn cảnh nào vì điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

+ Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội ở Kashmir. Ngày 24-4, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội nhắm vào các vị trí của nhau tại Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực kiểm soát của hai bên tại Kashmir. Các quan chức cho biết giao tranh xảy ra tại khu vực Mendhar và Krishna Ghati thuộc quận Poonch, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, 185km về phía Tây Nam.

+ Ngoại trưởng Nga: Chính phủ Mỹ không có ý định rút khỏi Syria. Theo Reuters dẫn nguồn hãng tin RIA, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24-4 cho rằng Mỹ không có ý định rút khỏi Syria bất chấp tuyên bố của Washington từng có các kế hoạch như vậy.

+ Khủng hoảng chính trị Armenia: Phó Thủ tướng nhậm chức quyền Thủ tướng. Ngày 23-4, sau khi ông Serzh Sargsyan  từ chức thủ tướng do sức ép phản đối, chức quyền thủ tướng Armenia được trao cho Phó Thủ tướng Karen Karapetian. Quyết định được đưa ra tại phiên họp bất thường của Hội đồng Bộ trưởng Armenia.

Theo TTX, RIA, Yonhap, Reuters, AFP