Thứ năm, 26/4/2018, 22h28

Tin quốc tế

+ Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ ký thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh. Sputniknews đưa tin ngày 26-4, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok cho hay các lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ký một thông cáo chung sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại khu phi quân sự vào ngày 27-4.

+ Quan chức Iran kêu gọi triển khai một chiến lược chung chống lại Mỹ. Theo IRNA, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 26-4 đã kêu gọi Iran, Trung Quốc và Nga triển khai một chiến lược chung nhằm chống lại các biện pháp của Mỹ gây phương hại cho ba nước này.

+ Tổng thống Pháp cam kết rút quân khỏi Syria sau khi đánh bại IS. Theo hãng Sputniknews, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25-4 cho biết, Pháp sẽ theo sau Mỹ trong việc rút các lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại.

+ Đức cảnh báo những rào cản với Albania trong tiến trình gia nhập EU. Ngày 25-4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo vẫn còn một số rào cản cần được giải quyết trước khi Liên minh châu Âu (EU) và Albania có thể khởi động các cuộc đàm phán chính thức về vị thế thành viên.

+ Mỹ mở cuộc điều tra Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran. AFP đưa tin ngày 25-4, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, đối với Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Theo TTX, IRNA, Sputniknews, AFP