Thứ bảy, 26/5/2018, 20h11

Tin quốc tế

+ Việt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Ngày 25-5, tại cuộc họp hàng tháng của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc, dưới sự chủ trì của Ngài Ali’ioaiga Feturi Elsaia, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Samoa tại Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch của nhóm trong tháng 5-2018, các nước thuộc Nhóm châu Á-Thái Bình Dương đã nhất trí thông qua đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dành cho Nhóm nhiệm kỳ 2020-2021 tại cuộc bầu cử sẽ được Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 6-2019.

+ Mỹ luôn sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên. Theo TTXVN ngày 26-5, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho dù hội nghị thượng đỉnh song phương này diễn ra vào thời điểm nào.

+ Nga: Có sự thành kiến về ý thức hệ trong cuộc điều tra vụ MH17. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova  ngày 25-5 cho rằng cáo buộc của Nhóm điều tra chung (JIT) về việc Nga liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine, cho thấy ngay từ đầu việc điều tra này đã có thành kiến về ý thức hệ.

Ngày 17-7-2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine.

+ Peru yêu cầu Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo. Ngày 26-5, theo TTXVN, Bộ Ngoại giao Peru cho biết nước này đã chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo, người đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

+ Phủ Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 26-5 đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về một cuộc gặp thượng đỉnh song phương trong thời gian tới.

+ Tel Aviv kêu gọi EU ngừng tài trợ các nhóm ủng hộ tẩy chay Israel. Theo hãng Reuters, Israel ngày 26-5 (giờ VN) đã cáo buộc các tổ chức trong Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho hàng loạt tổ chức phi chính phủ (NGO) ủng hộ các hoạt động “tẩy chay Israel”, đồng thời yêu cầu chấm dứt sự hỗ trợ này.

Theo TTX, TASS, Yonhap, Reuters, AFP