Thứ bảy, 9/6/2018, 19h05

Tin quốc tế

+ Iran không tham gia đàm phán nếu Mỹ vẫn có lời lẽ đe dọa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 9-6 (giờ VN) cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không thể diễn ra nếu Washington vẫn có lời lẽ đe dọa.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Qassemi tuyên bố: “Khó có thể tưởng tượng khả năng về một cuộc đối thoại với Mỹ trong bất cứ lĩnh vực nào trừ khi Mỹ bắt đầu thể hiện sự tôn trọng với nhà nước văn minh lâu đời Iran... và không còn sử dụng các lời lẽ đe dọa và cấm vận”.

+ Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Theo Yonhap, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Triều Tiên những sự đảm bảo an ninh mà Bình Nhưỡng đang tìm kiếm nếu chính quyền Triều Tiên tiến hành các bước đi nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

+ Afghanistan: Taliban lần đầu tiên đề xuất ngừng bắn kể từ 2001. Ngày 9-6, nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban ở Afghanistan tuyên bố 3 ngày ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đề xuất ngừng bắn với lực lượng chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á năm 2001.

+ Hezbollah tuyên bố chỉ rời Syria nếu Tổng thống Assad yêu cầu. Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah thông báo Hezbollah sẽ không rút khỏi Syria cho tới khi đất nước này được “giải phóng” và “toàn vẹn lãnh thổ được khôi phục”.

Tổng thư ký Hezbollah khẳng định: “Dù cả thế giới muốn điều này, không ai có thể buộc chúng tôi rút khỏi Syria, điều này chỉ xảy ra khi chính quyền Syria yêu cầu” Tuyên bố chính thức trên được đưa ra sau khi Israel liên tiếp yêu cầu nhóm vũ trang này rút khỏi Syria.

+ Anh tuyên bố không chấp nhận “biên giới cứng” với Bắc Ireland. Ngày 9-6 (giờ VN), người phát ngôn của Chính phủ Anh khẳng định, nước này sẽ không bao giờ chấp nhận đường biên giới hải quan (tức “biên giới cứng”) giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Vương quốc Liên hiệp Anh, đồng thời cho biết lập trường này sẽ không thay đổi.

+ Tổng thống Mỹ tuyên bố đàm phán thương mại với Canada đang tiến triển. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) ở Quebec,  Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các vòng đàm phán thương mại với Canada đang tiến triển. Ông Trump cho rằng hai bên đã đạt được nhiều bước tiến mới trong ngày 8-6, đồng thời khẳng định quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

+ Liên tiếp xảy ra các vụ du khách bị bắt cóc ở Tây Bắc Nigeria. Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8-6, ít nhất 23 du khách đã bị các tay súng bắt cóc ở bang Kaduna, miền Tây Bắc Nigeria. Truyền thông địa phương cho biết các du khách này đang đi dọc theo tuyến đường nguy hiểm Birnin-Gwari tại Kaduna và bị các tay súng bắt cóc tại Kwanar-Tsauni, thuộc địa phận giữa làng Udawa và Labi.

+ Lãnh đạo G7 họp thượng đỉnh, Nga bác đề xuất trở lại nhóm. Rạng sáng 9-6 theo giờ Việt Nam, lãnh đạo các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp phiên thảo luận bàn tròn tại Charlevoix, Quebec, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Canada, Justin Trudeau.

Một vấn đề khác cũng nổi lên tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay là việc Mỹ đã kêu gọi chấm dứt việc loại Nga ra khỏi nhóm này đồng thời nhấn mạnh tới vai trò của Moskva tại các hội nghị thượng đỉnh G7. Tuy nhiên, Nga đã bác đề xuất kêu gọi trở lại G7, khẳng định Moskva đang tập trung vào những khuôn khổ hợp tác và đối thoại khác.

+ Iran: OPEC sẽ không áp dụng chính sách theo yêu cầu của Mỹ. Iran đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đề nghị Saudi Arabia tăng sản lượng dầu để bù đắp cho sự thiếu hụt liên quan tới hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tehran khẳng định Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ bác bỏ yêu cầu này.

Đại diện của Iran tại OPEC, ông Hossein Kazempour Ardebili nêu rõ: “Thật điên rồ và đáng ngạc nhiên khi thấy chỉ đạo xuất phát từ Washington cho Saudi Arabia phải hành động và thay thế cho sự thiếu hụt liên quan tới xuất khẩu dầu của Iran do những biện pháp trừng phạt phi pháp của họ nhằm vào Iran và Venezuela”.

Theo TTX, Yonhap, Reuters, Sputnik, AFP