Thứ năm, 14/6/2018, 20h15

Tin quốc tế

+ Italy muốn Tổng thống Pháp Macron xin lỗi về vấn đề người tị nạn. Reuters đưa tin Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 14-6 cho biết ông vẫn mong đợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ xin lỗi về những bình luận mang tính chỉ trích mà nhà lãnh đạo Pháp đưa ra cách đây 2 ngày về chính sách di trú của quốc gia Địa Trung Hải này.

+ Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẵn sàng gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản. Kyodo, ngày 14-6, một số nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sẵn sàng gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thời gian tới.

+ Nga đề nghị Hội đồng Bảo an bãi bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Theo TTXVN tại New York, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên xem xét những biện pháp tiến tới bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi nước này đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

+ Mỹ: Thêm hai quan chức cấp cao dự định rời khỏi Nhà Trắng. Theo CBS News, trong dấu hiệu mới nhất của sự biến động trong Nhà Trắng, hai thành viên của chính quyền Donald Trump đang lên kế hoạch ra đi.  Theo các nguồn tin nội bộ Nhà Trắng và thân chính phủ, cả Thư ký báo chí Sarah Sanders và Phó Thư ký báo chí Raj Shah đều đang chuẩn bị cho những sự ra đi.

Theo TTX, Reuters, Kyodo, CBS News