Thứ bảy, 16/6/2018, 23h17

Tin quốc tế

+ Tổng thống Mỹ cam kết tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá. Theo AP, ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi khẳng định ông sẽ tìm kiếm cơ hội tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân “bằng mọi giá”.

+ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 26 tay súng PKK ở miền Bắc Iraq. Reuters đưa tin, các cuộc không kích do của quân đội nước này tiến hành đã tiêu diệt 26 tay súng thuộc lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở vùng núi Qandil, miền Bắc Iraq trong ngày 12-6.

+ Nhật Bản cân nhắc thành lập quỹ tài trợ Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Sputnik đưa tin ngày 16-6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đang cân nhắc thành lập một quỹ quốc tế để tài trợ tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Theo hãng tin Kyodo, ông Abe đã đề cập đến một “cơ chế” toàn cầu, với nhiệm vụ tổng hợp các khoản đóng góp từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên hủy bỏ vũ khí hạt nhân.

+ Các lực lượng Yemen bắt đầu tiến vào sân bay Hodeidah. TTXVN tại Trung Đông đưa tin, ngày 15-6, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, các lực lượng Yemen đã đẩy lùi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn vào sâu trong các công sự ở sân bay Hodeidah.

+ Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra trong mùa hè này. Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 16-6 đưa tin Điện Kremlin không loại trừ khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ngay trong mùa hè này.

+ Iran lên án vụ tấn công vào thành phố cảng Hodeida của Yemen. Theo Trend News Agency, hãng IRNA đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào thành phố cảng Hodeida của Yemen, đồng thời nhấn mạnh không thể có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này.

Theo TTX, AP, Reuters, Sputniks, RIA