Thứ ba, 19/6/2018, 20h29

Tin quốc tế

+ Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga. Sputnik ngày 19-6, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng xác nhận các hoạt động chuẩn bị cho chuyến thăm đang được tiến hành, đồng thời hy vọng chuyến thăm này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ: “Chúng tôi đã được thông báo về việc một nhóm các nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tới thăm Moscow. Đối thoại liên nghị viện là một phần quan trọng trong tiếp xúc giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy và ảnh hưởng tích cực đến quan hệ song phương”.

+ Lại nổi “bão thương mại” giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuyên bố sáng 19-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump khẳng định, cần phải có hành động tiếp theo để khuyến khích Trung Quốc thay đổi các quy định không công bằng, mở cửa thị trường đối với hàng hóa Mỹ và chấp nhận một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Mỹ. Theo ông Donald Trump, Trung Quốc rõ ràng không có ý định thay đổi các hành vi không công bằng liên quan đến việc thu thập tài sản trí tuệ và công nghệ Mỹ. Thay vì thay đổi các hành vi đó, giờ Trung Quốc đang đe dọa các công ty, công nhân, nông dân Mỹ, những người vốn không làm gì sai. Ông đã ra lệnh cho Đại diện Thương mại Mỹ xác định những mặt hàng Trung Quốc phải chịu mức thuế mới. Theo ông, đây là hành động đáp trả việc Trung Quốc tăng thuế đối với lượng hàng Mỹ trị giá 50 tỷ USD.

+ Yemen: UAE cảnh báo phiến quân Houthi phải rút khỏi Hodeida. AFP đưa tin, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một thành viên của liên quân Arab do Saudi Arabi dẫn đầu đang hoạt động tại Yemen, đã cảnh báo phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi phải rút khỏi thành phố cảng quan trọng Hodeida trong bối cảnh các lực lượng thân chính quyền tiến gần Hodeida. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Dubai, Quốc vụ khanh UAE Anwar Gargash nêu rõ: “Chiến dịch tại cảng Hodeida sẽ tiếp tục trừ khi phiến quân rút lui vô điều kiện”.

+ SOHR: Không kích ở Đông Syria làm hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Theo hãng AFP, người đứng đầu Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman ngày 19-6 (giờ VN) cho biết, ít nhất 38 tay súng nước ngoài ủng hộ chính quyền Syria đã thiệt mạng trong một vụ không kích đêm qua ở thị trấn Al-Hari, trên khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.

+ Nội bộ liên minh cầm quyền tại Đức rạn nứt về chính sách người tị nạn. Theo TTXVN tại Berlin, trong cuộc đàm phám giữa Liên minh Dân chủ (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) trong liên minh cầm quyền tại Đức nhằm giải quyết những bất đồng sâu sắc về chính sách tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer đã đồng ý với Thủ tướng Angela Merkel gia hạn thêm 2 tuần để thực hiện chính sách tị nạn do ông đề xuất.

+ Mỹ-Hàn cam kết duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19-6 thông báo Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã điện đàm, thảo luận về các bước đi tiếp theo về Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo 2 nước vừa qua tại Singapore.

Theo TTX, Sputniks, Reuters, AFP, AP, Yonhap