Thứ năm, 21/6/2018, 19h54

Tin quốc tế

+ Triều Tiên, Trung Quốc thảo luận hợp tác trong tình hình mới. Kyodo ngày 21-6 đưa tin, các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc đã tiếp tục tổ chức hội đàm để tăng cường hợp tác song phương trong tình hình mới. Theo đó, trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã thảo luận các vấn đề về “tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược và chiến thuật giữa... hai nước trong tình hình mới”.

+ Quân đội Syria tăng cường tấn công ở mặt trận Tây Nam. Ngày 20-6, trang mạng Zaman Al Wasl (Syria) đưa tin, chính quyền Syria đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía Tây Nam khiến nước láng giềng Jordan quan ngại. Nguồn tin trên cho hay, bạo lực đã nổ ra ở thị trấn biên giới Kafr Shams, gần Cao nguyên Golan và thị trấn Busra al-Harir, vốn đã hứng chịu hàng chục quả đạn cối từ các cứ điểm quân sự gần đó.

+ Nga cảnh báo đáp trả tương xứng hoạt động của NATO gần biên giới. Ngày 21-6 (giờ VN), Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng chiến đấu gần khu vực biên giới với Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có hành động đáp trả tương ứng trước động thái trên của NATO.

+ Chính phủ Anh trình dự luật rút khỏi EU lên Nữ hoàng. Dự luật rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Chính phủ Vương quốc Anh (còn gọi là Brexit) - đã được Quốc hội Anh thông qua tối 20-6 và đã được trình lên Nữ hoàng phê chuẩn để chính thức trở thành luật. Trước đó, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ 319 phiếu ủng hộ và 303 phiếu phản đối.

+ Liberia hủy bỏ việc công nhận nền độc lập của Kosovo. Ngày 21-6 (giờ VN), Ngoại trưởng Liberia Gbehzohngar Milton Findley đã khẳng định với người đồng cấp Serbia Ivica Dacic rằng Liberia đã hủy bỏ việc công nhận độc lập của Kosovo. Ông Findley cũng đã trao cho ông Dacic một công hàm chính thức của Liberia thông báo về việc nước này không còn công nhận sự độc lập (do tuyên bố đơn phương) của tỉnh Kosovo và Metohija ở miền Nam Serbia, được tách ra vào năm 2008.

Theo TTX, Kyodo, Yonhap, Reuters, AFP