Thứ bảy, 14/7/2018, 22h34

Tin quốc tế

+ Hàn Quốc triệu tùy viên Nga về việc vi phạm vùng nhận dạng phòng không. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14-7 cho biết ông Park Chul-kyun, Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc tế của bộ này đã triệu ông Andrey Falileev, Tùy viên quân sự Nga tại Hàn Quốc tới để phản đối việc các máy bay Nga bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) vào ngày 13-7.

+ Ấn Độ thông báo thời gian tiến hành cuộc đối thoại 2+2 với Mỹ. Theo TTXVN tại New Delhi ngày 14-7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết cuộc đối thoại 2+2 giữa nước này và Mỹ sẽ tiến hành vào tuần đầu tiên của tháng Chín. Theo bà Sitharaman, chương trình nghị sự sẽ là phát triển và tăng cường hợp tác quốc phòng chiến lược, tiếp tục những chủ đề đã được thảo luận trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

+ Pakistan: Đánh bom cuộc vận động tranh cử, gần 200 người thương vong. AFP ngày 14-7 đưa tin, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử đã diễn ra ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 70 người đã thiệt mạng. Sự việc trên là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này trong hơn 1 năm qua.

+ Moskva lên tiếng vụ Mỹ cáo buộc 12 công dân Nga can thiệp bầu cử. Bộ Ngoại giao Nga ngày 13-7 ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là “vô căn cứ”.

+ Iran khẳng định duy trì quan hệ song phương vững mạnh với Nga. Cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati đã đánh giá cao quan hệ chiến lược với Nga và kêu gọi duy trì quan hệ song phương vững mạnh với quốc gia này.

Theo TTX, AFP, TASS, Yonhap, Sputnik