Thứ năm, 16/8/2018, 19h48

Tin quốc tế

+ Quan chức cấp cao Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc. Ngày 16-8, Hãng tin Kyodo khẳng định một nhân vật dường như là quan chức cấp cao của Triều Tiên đã đến Bắc Kinh bằng đường hàng không. Hiện vẫn chưa rõ liệu nhân vật này sẽ tổ chức hội đàm với các quan chức Trung Quốc hay đi đến một nước khác qua Bắc Kinh.

+ Nga mở rộng phạm vi hải quân ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo Asia Times, trong bối cảnh căng thẳng với NATO, Nga đang ưu tiên hoạt động hàng hải ở Địa Trung Hải, Biển Đen, Biển Baltic và Bắc Hải. Và trong khi căng thẳng Trung-Mỹ và Nga-Mỹ gia tăng tại nhiều khu vực địa lý khác nhau, có một số phạm vi mà hải quân Nga-Trung có thể hợp tác.

+ Afghanistan: Một trung tâm tình báo ở thủ đô Kabul bị tấn công. Ngày 16-8, cảnh sát Afghanistan cho biết một nhóm các tay súng đã tấn công một khu vực bao quanh một trung tâm huấn luyện tình báo của nước này tại thủ đô Kabul. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul khiến 48 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương.

+ Ngoại trưởng Iran: Mỹ tự cô lập mình khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Presstv.com ngày 16-8 đưa tin: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Mỹ đã tự cô lập mình khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, hay còn gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

+ Ukraine cầu cứu NATO chống lại “sự phong tỏa của Nga” trên biển. Thứ trưởng Ukraine phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng George Tuka cho biết Kiev có khả năng sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hộ tống các tàu của nước này trên Biển Azov sau khi Nga được cho là đã phong tỏa con đường tiếp cận biển này.

+ Các đối tượng liên quan vụ ám sát Tổng thống Venezuela lẩn trốn ở Peru. Lực lượng an ninh Venezuela phong tỏa hiện trường sau vụ nổ nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas để phục vụ công tác điều tra, ngày 4-8.

+ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bác bỏ “Thỏa thuận Thế kỷ”. Ngày 15-8, truyền thông Trung Đông cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng ngày đã bác bỏ kế hoạch chính trị của Mỹ, còn được biết đến là “Thỏa thuận Thế kỷ”. Theo thỏa thuận này, phía Palestine sẽ buộc phải có nhiều nhượng bộ trong việc giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel, trong đó có vấn đề Đông Jerusalem.

+ Nga khẳng định sẵn sàng tăng cường quan hệ với Trung Quốc. THX đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng cải thiện liên lạc chiến lược với Trung Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương.

Theo TTX, THX, Kyodo, Sputnik, Presstv.com, Rueters