Thứ bảy, 18/8/2018, 21h40

Tin quốc tế

+ Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác và duy trì quan hệ với Iran. THX ngày 18-8 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác và duy trì quan hệ với Iran. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), phù hợp với “lợi ích chung” của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Vương Nghị nói: “Chúng tôi công khai phản đối những lệnh trừng phạt đơn phương”.

+ Thủ tướng Đức hé lộ khả năng tổ chức hội nghị bốn bên về Syria. Ngày 17-8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “hé lộ” về khả năng tổ chức một hội nghị bốn bên về tình hình Syria với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp. Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng hiện đã có hai hình thức chính cho các cuộc đàm phán về Syria và cả hai đều được trao đổi chặt chẽ với ông Staffan de Mistura, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria.

+ Ông Tập Cận Bình sắp có chuyến thăm đầu tiên tại Triều Tiên. Báo Straits Times của Singapore ngày 18-8 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng tới theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên (9-9). Theo Straits Times, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Bình Nhưỡng kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012, và 13 năm sau chuyến thăm gần nhất của một vị Chủ tịch Trung Quốc, khi người tiền nhiệm của Chủ tịch Tập Cận Bình là ông Hồ Cẩm Đào, thăm Triều Tiên năm 2005.

+ Thượng đỉnh Đức-Nga: Bước quan trọng cho khủng hoảng Syria, Ukraine. Reuters ngày 18-8 đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh tới đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bước quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng trên thế giới, trong đó có tình hình Ukraine và Syria.

+ Venezuela bác bỏ thông cáo của Mỹ liên quan đến vụ ám sát hụt. THX ngày 18-8 đưa tin, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng bác bỏ quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro hôm 4-8 vừa qua, cho rằng những cáo buộc mang tính hoài nghi của chính quyền Mỹ chỉ nhằm mục đích can thiệp vào chính sách nội bộ của Venezuela, cũng như khuyến khích nhóm chính trị thúc đẩy bất ổn và bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên triếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 18-8, AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đồng minh này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là bạn của Mỹ khi bắt giữ một linh mục người Mỹ với cáo buộc làm gián điệp.

Theo TTX, THX, Straits Times, Reuters, AFP