Thứ tư, 28/10/2015, 09h27

Tin quốc tế

Đã có hơn 280 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nam Á. Tính đến trưa 27-10, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Nam Á chiều 26-10 đã tăng lên hơn 280 người.

Mặc dù tâm chấn nằm ở Jurm, thuộc vùng núi Hindu Kush, tỉnh Badakhshan của Afghanistan, nhưng Pakistan là nước ảnh hưởng nặng nề nhất với số người thiệt mạng lên tới 223 người; trong đó chỉ riêng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là 123 người và hơn 1.300 người bị thương.

Tại các khu vực phía Bắc Ấn Độ như Jammu-Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat và thậm chí cả thủ đô New Delhi cũng cảm nhận sự rung lắc mạnh của trận động đất. Ít nhất 4 người tại khu vực Jammu-Kashmir đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng trăm ngôi nhà và các thiết bị công cộng bị hư hại nặng, chủ yếu ở thung lũng Kashmir.

Đảng Nhân dân Campuchia lên án vụ biểu tình làm 2 nghị sĩ bị thương. Sáng 27-10, ông Sok I San - người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã lên án vụ biểu tình hôm qua khiến 2 nghị sĩ bị thương nặng.

Ukraine: Xung đột tái diễn, một binh sĩ quân Chính phủ tử trận. Quân đội Ukraine ngày 27-10 cho biết, một binh sĩ nước này đã tử trận trong một vụ tấn công của phe nổi dậy ở gần Sân bay Donetsk trong bối cảnh các cuộc đụng độ lại đang tái diễn ở miền Đông.

Thái Lan và Lào sẽ ký thỏa thuận tăng cường an ninh biên giới. Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 27-10 thông báo Chính phủ nước này và Lào đã sẵn sàng ký thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới hai nước và đấu tranh chống nạn buôn người.

Tàu chiến Mỹ tiến gần đảo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở biển Đông. Ngày 27-10, kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc tuần tra trên biển Đông và đi vào khu vực 12 hải lý (21km) xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo CNN, AP, TTX, VOV