Thứ sáu, 30/10/2015, 08h12

Tin quốc tế

Nhiều nước khẳng định tôn trọng quyền tự do hàng hải ở biển. Trước việc tàu chiến Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc tôn tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự ủng hộ hành động trên, coi đây là hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngày 29-10, truyền thông Singapore đưa tin trong các buổi tiếp riêng rẽ Đại sứ Mỹ và Đại sứ Trung Quốc tại Singapore, Ngoại trưởng nước này Vivian Balakrishnan đã tái khẳng định lập trường của Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Nigeria phát lệnh truy nã 100 nghi can Boko Haram. Chính phủ Nigeria vừa phát lệnh truy nã đối với 100 nghi can là thành viên Boko Haram, nhóm gây ra các vụ tấn công bạo lực tại khu vực Đông Bắc hẻo lánh ở nước này. Chính phủ kêu gọi người dân trong khu vực hỗ trợ quân đội bằng cách cung cấp thông tin đáng tin cậy giúp truy tìm các nghi can đang ẩn náu. Trong danh sách truy nã có Abubakar Shekau, thủ lĩnh của nhóm Boko Haram.

Thêm một vụ nổ súng tại Mỹ. Ít nhất 3 người (2 nam, 1 nữ) bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở bang Indiana, Mỹ vào tối 28-10, tức sáng 29-10 (theo giờ Việt Nam).

Hội nghị Nhật - Trung - Hàn sắp diễn ra sau hơn 3 năm gián đoạn. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 28-10 cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe dự kiến thăm Seoul (Hàn Quốc) để tham dự Hội nghị cấp cao ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sau hơn 3 năm gián đoạn từ ngày 1 đến 2-11 tới. Theo kế hoạch, tại Hội nghị cấp cao ba bên Nhật - Trung - Hàn lần này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác ba bên, các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tư lệnh Hải quân Mỹ - Trung sẽ họp trực tuyến về biển Đông. Tư lệnh hải quân Mỹ và Trung Quốc họp trực tuyến vào hôm 29-10, 2 ngày sau khi hải quân Mỹ cử tàu khu trục vào vùng 12 hải lý gần một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông.

Theo TTX, VOV, AP, CNN