Thứ ba, 27/9/2016, 22h04

Tin vắn

Sử dụng điện thoại giờ ăn trưa dễ mệt mỏi. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, những người sử dụng điện thoại di động trong thời gian nghỉ ăn trưa thường mệt mỏi hơn trong buổi chiều so với những người đi dạo, trò chuyện với bạn bè hoặc đọc một cuốn sách. Bộ Y tế Anh khuyến cáo mọi người nên đứng dậy khỏi bàn làm việc mỗi 30 phút 1 lần. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng tập thể dục quá ít, kết hợp với ngồi quá nhiều, tăng gấp đôi nguy cơ chết sớm. Điều này tương đương tập thể dục ít hơn 150 phút mỗi tuần và hơn 7 giờ ngồi một ngày.

Nam giới lo âu dễ tử vong do ung thư. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học châu Âu cho rằng, những người đàn ông được chẩn đoán rối loạn lo âu lan tỏa tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do ung thư. Các nhà khoa học đã phân tích thông tin từ hơn 15.000 người ở độ tuổi 40 đến 79 ở Vương quốc Anh trong 15 năm. Kết quả cho thấy những người đàn ông được chẩn đoán rối loạn lo âu lan tỏa tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do ung thư trong thời gian nghiên cứu so với những người đàn ông không mắc chứng bệnh này. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa sự lo lắng và ung thư không xuất hiện ở phụ nữ. Rối loạn lo âu lan tỏa là một tình trạng sức khỏe tâm thần khi một người cảm thấy lo âu quá mức, kéo dài và cũng có thể xuất hiện những triệu chứng thể chất như căng cơ, mất ngủ và khó tập trung, theo Viện Nghiên cứu quốc gia về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phát hiện của họ không cho thấy sự lo lắng gây ra ung thư. 

Thúy Nga (tổng hợp)