Thứ năm, 1/12/2016, 23h24

Tin vắn

Phụ nữ bị cảm lạnh và cúm nặng hơn nam giới. Các nhà nghiên cứu Mỹ so sánh triệu chứng cảm lạnh và cúm của 777 nam giới và phụ nữ từ năm 2009-2014. Kết quả cho thấy, bệnh cảm lạnh và cảm cúm phổ biến nhất bởi sự lây nhiễm virus Enter, virus Corona ở những người tham gia. Trong 2 ngày đầu mắc bệnh, tỷ lệ nam giới và phụ nữ báo cáo mức độ của các triệu chứng là tương tự nhau. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày thứ ba, tỷ lệ phụ nữ cho biết bị đau tai, nhức đầu và giảm cảm giác ngon miệng cao hơn nam giới. Tình trạng mệt mỏi và đau nhức bắp thịt nghiêm trọng cũng được báo cáo ở phụ nữ nhiều hơn. Đặc biệt, thời gian trung bình bị bệnh ở phụ nữ cũng kéo dài hơn so với nam giới. Theo các nhà khoa học nguyên nhân bởi sự khác biệt nội tiết tố giữa nam giới và nữ giới có thể tác động tới cách  hệ thống miễn dịch phản ứng với các tác nhân gây cảm lạnh và cảm cúm. 

Giảm rượu, giảm rủi ro đột quỵ. Đó là kết luận của các nhà khoa học Anh và Thụy Điển khi tiến hành xem xét 25 nghiên cứu và phát hiện ra tiêu thụ 2 ly rượu một ngày giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu não cục bộ, nhưng không có hiệu quả giảm nguy cơ đột quỵ xuất huyết não. Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, khoảng 87% các trường hợp đột quỵ là đột quỵ thiếu máu, trong khi 13% là đột quỵ xuất huyết. Theo đó, những người uống 2-4 ly rượu một ngày tăng nguy cơ cả hai loại đột quỵ trên. Những người uống nhiều rượu tăng 1,6 lần khả năng bị xuất huyết nội sọ và 1,8 lần khả năng bị xuất huyết dưới nhện. Ngoài ra, các tác dụng phụ của việc uống rượu còn ảnh hưởng đến huyết áp - một yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ và làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết.

Thúy Nga (tổng hợp)