Thứ bảy, 3/12/2016, 19h15

Tin vắn

Uống 3 cốc cà phê mỗi ngày giảm nguy cơ mất trí. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học châu Âu khẳng định rằng, tiêu thụ caffeine vừa phải giúp ngăn ngừa sự hình thành các khối độc trong não liên quan đến bệnh Alzheimer. Với chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, cà phê tăng cường chức năng nhận thức, ngăn chặn Parkinson và các rối loạn thần kinh khác. Nghiên cứu được công bố năm 2016 cho thấy tiêu thụ cà phê vừa phải có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer lên đến 27%. Trong khi một phân tích năm 2015 kết luận rằng, caffeine có thể chống lại bệnh Alzheimer vì nó kích thích hệ thần kinh trung ương. Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu tuyên bố tiêu thụ 400mg caffeine mỗi ngày (tương đương 5 cốc cà phê) không gây ra rủi ro sức khỏe cho người lớn khỏe mạnh. Trước đây, nhiều người cho rằng, cà phê gây sẩy thai sớm trong thai kỳ và thúc đẩy các cơn đau tim; là nguyên nhân lo âu, chứng ợ nóng và khiến thời kỳ mãn kinh nặng nề hơn. 

Stress có thể khiến bé gái dậy thì sớm. Đây là kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học Đại học Stanford (Mỹ) thực hiện khi quan sát khoảng 60 trẻ ở độ tuổi từ 7-17 với IQ tương tự nhau, và được chụp não bằng phương pháp cộng hưởng từ. Theo các nhà khoa học, những tình huống gây tổn thương về mặt tinh thần đẩy vùng não chịu trách nhiệm trước cảm giác và hành động, gọi là thùy nhỏ ở não trước, vào tình trạng bị co rút lại. Trong khi đó, stress có tác động hoàn toàn ngược lại đối với bé trai, giúp thùy nhỏ ở não trước của chúng tăng trưởng. Các chuyên gia cho rằng phản ứng trên có thể đẩy nhanh quá trình tuổi tác ở các bé gái đối mặt với môi trường nhiều căng thẳng, có nguy cơ thúc đẩy tình trạng dậy thì sớm. Do vậy, cần phải có cách điều trị thích hợp theo lứa tuổi và giới tính đối với bệnh nhân bị stress.

Thúy Nga (tổng hợp)