Thứ tư, 30/9/2015, 14h31

Tình bạn Việt Nam - Cuba luôn bền chặt, thủy chung, chân thành

Sáng ngày 29-9 (giờ Havana, tức đêm cùng ngày, giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã đến thăm Quốc hội Cuba, gặp và trao đổi thân mật với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo và Ban lãnh đạo Quốc hội Cuba. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội E.Lazo lời chào thân thiết và lời mời sớm trở lại thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em về những kết quả tích cực của tiến trình “Cập nhật hóa mô hình kinh tế” và những thắng lợi ngoại giao đạt được thời gian qua, coi đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh quả cảm và bền bỉ của nhân dân Cuba trong suốt hơn 5 thập kỷ qua.

Quang cảnh cuộc gặp và trao đổi thân mật giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo

Chủ tịch nước cũng bày tỏ ngưỡng mộ sự thành công của Cuba trong việc bảo vệ và phát huy những thành quả Cách mạng to lớn về xã hội, y tế, giáo dục, công nghệ sinh học và thể thao; đồng thời, duy trì sự hỗ trợ và mở rộng hợp tác với nhiều nước đang phát triển, nhất là trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đào tạo, góp phần không ngừng nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Cuba. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng giữ gìn và quyết tâm không ngừng làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba; đánh giá cao sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước cả trên bình diện song phương và đa phương, cũng như sự đóng góp quan trọng của đoàn Quốc hội Cuba vào thành công của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) do Việt Nam đăng cai tổ chức vào cuối quý I năm nay.

Chủ tịch Quốc hội E.Lazo nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước thăm chính thức Cuba; bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục nhân dân Việt Nam về truyền thống đấu tranh bất khuất, không ngại hy sinh, gian khổ vì độc lập tự do của dân tộc trước đây, cũng như trí tuệ, sự sáng suốt và cần cù thể hiện qua các thành tựu to lớn và toàn diện đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; vui mừng về mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng thiết lập cách đây 55 năm tiếp tục được thắt chặt trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ ngày càng hiệu quả cho sự nghiệp Cách mạng ở mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội E.Lazo cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Cuba, nhất là vào những thời điểm khó khăn của Cách mạng Cuba; đồng thời, khẳng định Quốc hội Cuba quyết tâm cùng Quốc hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực nhằm góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức liên nghị viện quốc tế, phấn đấu xây dựng mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trở thành một thành tố quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Chủ tịch E.Lazo khẳng định Cuba sẵn sàng làm cầu nối để hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với các nước ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chủ tịch Quốc hội E.Lazo bày tỏ mong muốn trở lại thăm Việt Nam trong năm 2016 và được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sớm thăm chính thức Cuba. 

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; nhất trí hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, bài học đúc kết được trong công cuộc phát triển của hai nước thời gian qua nhằm đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hoạch định chính sách và xây dựng lập pháp của mỗi nước.

* Cũng trong sáng 29-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Havana, Cuba. Sau đó, Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn Việt Nam đã đến thăm 2 trường tiểu học Võ Thị Thắng và Nguyễn Văn Trỗi. Đây là 2 ngôi trường tiểu học ở Thủ đô Havana mang tến 2 người Anh hùng của Việt Nam nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của Việt Nam. Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng các đại biểu Việt Nam đã chuyện trò thân mật, thăm hỏi và tặng quà cho học sinh và thầy cô giáo 2 trường tiểu học này.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Havana

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ, chuyện trò với những người bạn Cuba. Họ là những người từng có thời gian học tập, công tác ở Việt Nam, luôn giành nhiều tình cảm, công sức đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam nói riêng và vun đắp, xây dựng mối quan hệ "đặc biệt, mẫu mực" Việt Nam - Cuba. Tại đây, những người bạn Cuba đều cho rằng, mối quan hệ hai nước xuất phát từ quá trình đấu tranh giành độc lập và đến nay đã vượt qua thử thách của thời gian, tình bạn Việt Nam - Cuba luôn bền chặt, thủy chung, chân thành. Từng có thời gian học tập và công tác tại Việt Nam trong cương vị Đại sứ, ông Fredesman Turro, Trưởng ban Tổ chức Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định: Việt Nam và Cuba đang có cơ hội để phát triển mối “quan hệ máu thịt” đã được coi là biểu tượng của thời đại như Chủ tịch Fidel Castro đã từng nói. Nhớ lại những năm tháng trước đây, ông Fredesman Turro bày tỏ sự xúc động vì mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Việt Nam luôn dành cho Cuba sự chia sẻ, giúp đỡ Cuba với tình cảm anh em thân thiết, kể cả những thời điểm khó khăn nhất.

Bày tỏ xúc động với cuộc gặp gỡ đặc biệt với bạn bè Cuba, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết mỗi lần đến Cuba đều có cảm giác trở về nhà với những người anh em. Chia sẻ niềm vui với Cuba về những thành tựu to lớn mà Cuba đạt được trong quá trình “Cập nhật hoá mô hình kinh tế” và trên mặt trận đối ngoại, Chủ tịch nước cho rằng sự kiện Cuba và Hoa Kỳ tái lập quan hệ ngoại giao là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh kiên định và quả cảm của nhân dân Cuba trong hơn 50 năm qua. “Tôi tin tưởng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ cấm vận với Cuba trong thời gian sớm nhất” -  Chủ tịch Trương Tấn Sang nói. Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác “như những người anh em” giữa Việt Nam và Cuba. Chuyến thăm Cuba lần này của đoàn Việt Nam nhằm khẳng định mong muốn, quyết tâm của Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường thực chất và hiệu quả quan hệ hợp tác anh em Việt Nam – Cuba!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam không bao giờ quên những câu nói nổi tiếng của nhà lãnh đạo Fidel về Việt Nam, về mối “quan hệ máu thịt” giữa hai quốc gia. “Việt Nam cũng không quên những câu nói nổi tiếng ấy đã được biến thành những hành động cụ thể của Cuba đã ủng hộ Việt Nam trước đây” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo Chủ tịch nước trong thời gian tình hình thế giới sẽ có nhiều biến động, Cuba chắc chắn cũng sẽ có nhiều thay đổi đặc biệt là quá trình bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ. Chủ tịch nước bày tỏ Việt Nam sẵn sàng cùng với Cuba trao đổi những kinh nghiệm, kể cả những điều chưa làm được để cùng nhau xây dựng, phát triển. “Mong rằng quá trình cùng trao đổi các đồng chí nếu thấy Việt Nam có gì còn kém, còn “sơ hở” cũng mong các đồng chí chia sẻ với chúng tôi. Giữa chúng ta là đồng chí, là anh em. Không có gì cản trở chúng ta trao đổi xây dựng, góp ý cho nhau để cùng phát triển. Còn về phần mình, chúng tôi luôn khẳng định Việt Nam mãi là người anh em chân thành và thuỷ chung của nhân dân Cuba. Giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân là sự tin cậy tuyệt đối không có gì phải e ngại, đề phòng. Tôi nghĩ rằng các đồng chí Cuba khi gặp Việt Nam cũng có suy nghĩ ấy” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu với những người bạn Cuba.

Theo Trần Lưu/VNE (Nguồn Havana, Cuba)