Thứ năm, 14/12/2017, 20h37

“Tình nghệ sĩ” ra mắt khán giả

Nhà hát Thế giới trẻ đã ra mắt vở kịch kinh điển “Tình nghệ sĩ” của Paul Gallico do tác giả Hùng Lâm chuyển thể, tổng đạo diễn là nghệ sĩ Yến Chi - người nổi tiếng với vai diễn Nam Phương hoàng hậu. “Tình nghệ sĩ” là sự lựa chọn của tôi để các bạn trẻ hòa mình vào từng cung bậc tình cảm của các nhân vật trong một gánh hát, nơi nhân vật chính là Marelle Guizee có biệt danh là Mouche. Cô là một cô bé mồ côi, là ngôi sao của gánh hát đã đứng trước việc đi hay ở lại gánh hát nghèo trước mãnh lực của hạnh phúc, giàu sang. Thông điệp của vở kịch luôn đúng với mỗi thời đại, đó là bản ngã của người nghệ sĩ trước sự tan rã khi tập thể bỗng nhẹ hơn lợi ích của bản thân và trên hết, “tình nghệ sĩ” còn là chất keo kết dính đam mê, đốt bừng ngọn lửa yêu nghề. Vở diễn nhắc nhở đến thế hệ diễn viên trẻ phải thật sự đam mê, không yêu hào quang của sân khấu mà yêu nghệ thuật trong chính con người diễn viên của mình - Yến Chi tâm sự. Sinh tại Hà Nội, Yến Chi tiếp nối con đường nghệ thuật của cha khi thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Yến Chi thi đỗ xuất sắc khóa 1, hệ đại học, ra trường năm 1990 và được giữ lại làm giảng viên khoa bộ môn Kỹ thuật biểu diễn. 27 năm đứng trên bục giảng, hiện nay Yến Chi là Trưởng khoa diễn viên của Trường Đại học Điện ảnh TP.HCM.

K.N