Thứ bảy, 19/5/2018, 19h29

Tỉnh táo trước “Thử thách cá voi xanh”

Gõ cm t “Th thách cá voi xanh”, Google đã cho 2.590.000 kết qu sau 0,33 giây cũng đ thy trò chơi này đã lan truyn mnh và có sc nh hưng tiêu cc trong gii tr trên khp thế gii như thế nào.

Ph huynh càng cm tr s dng thiết b thông minh thì các em càng tìm cách tiếp cn, mà lúc này còn nguy him hơn khi tiếp cn sau lưng cha m (nh mang tính cht minh ha)

Trò chơi “Thử thách cá voi xanh” có từ nước Nga khoảng 3 năm trước và nhanh chóng du nhập sang các nước châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Trước những thử thách theo yêu cầu của trò chơi, người tham gia có thể tự kết liễu đời mình do thiếu tỉnh táo, vì vậy Chính phủ các nước đã cảnh báo với phụ huynh cũng như nhà trường về trò chơi nguy hiểm này. Tại Việt Nam, dù mới du nhập chưa lâu nhưng trò chơi này cũng đã len lỏi vào giới trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên và nguy cơ khó ngăn chặn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua tại TP.HCM, “Thử thách cá voi xanh” được giới trẻ rỉ tai nhau tham gia, không ít phụ huynh lo lắng khi đây là một trò chơi có thể cướp mất sinh mạng con họ bất cứ lúc nào. N.T.H (cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP.HCM) cho biết đã từng là thành viên của trò chơi này hơn tháng trước qua những người bạn. Không dừng lại ở “biết rồi thôi”, H. cũng đã bị trò chơi này thu phục và H. chỉ dừng lại khi bắt đầu vào vòng nguy hiểm là dùng dao lam tạo hình dáng cá voi xanh trên đùi và gửi hình ảnh để xác nhận.

Theo H., khi tham gia, người chơi phải khai đầy đủ thông tin cá nhân và được đưa vào một nhóm chat có người quản lý, hướng dẫn rất chi tiết cách thức tham gia. Trong thời gian chơi, thành viên sẽ phải đăng những tấm ảnh đã thực hiện theo yêu cầu của người quản lý và xem đó là điều kiện để chuyển tiếp lên cấp độ cao hơn. “Những yêu cầu này từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có cả việc leo lên mái nhà, cắt tay chảy máu và yêu cầu cao nhất để giành chiến thắng là tự sát”, H. nói. Nguy hiểm hơn, người trong cuộc như H. cũng phải rất khó khăn mới dứt ra khỏi cái “hội” với những thách thức chết người này. “Khi biết mình có ý định dừng cuộc chơi, không chỉ có người quản lý mà các thành viên khác cũng đưa ra lời lẽ thách thức, thậm chí đe dọa bởi “luật chơi” đã quy định, đồng ý mới tham gia mà đã tham gia thì phải chơi đến cùng”, H. cho biết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người chơi có 50 ngày để chiến thắng “Thử thách cá voi xanh”. Trong 50 ngày đó, người chơi phải trải qua nhiều lần hành xác đau đớn vì bắt buộc họ phải hoàn thành các thử thách theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Phú (ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết ông rất sốt ruột khi mùa hè đang đến gần mà ông làm tăng ca cả đêm không có thời gian kiểm soát con cái. “Tôi từng được nghe trò chơi nguy hiểm này. Bằng chút hiểu biết của mình, tôi cũng lên mạng tìm hiểu và thật sự bàng hoàng khi số nạn nhân của trò chơi này ngày một nhiều. Tôi và vợ mới ly hôn, đó cũng là lý do con cái học hành sa sút và có biểu hiện của trầm cảm. Vì vậy tôi rất lo các con bị lôi kéo vào trò chơi này”, ông Phú nói.

Trong khi đó, ông Hồ Xuân Vinh (Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Tần, Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Khi nghe thông tin về trò chơi “Thử thách cá voi xanh”, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã sinh hoạt, nhắc nhở học sinh không tham gia trò chơi chết người này và tỉnh táo trước mọi cám dỗ, tránh ảnh hưởng đến việc học và tương lai”.

Là “người trong nghề”, ông Nguyễn Minh Ân (kỹ sư công nghệ thông tin, lập trình game tự do) cho biết “Thử thách cá voi xanh” có một admin (quản trị viên) điều khiển các thành viên tham gia nhóm. Tuy nhiên, tài khoản mà quản trị viên này quản lý là một tài khoản ảo, có nhiệm vụ xúi giục, lôi kéo người chơi làm theo các yêu cầu rùng rợn như rạch tay, rạch đùi, thậm chí sát hại cả động vật và người thân. “Hầu hết những người tham gia trò chơi này đến ngày thứ 50 đều có vấn đề về tâm lý hoặc không kiểm soát được bản thân khi sử dụng ma túy đá”, ông Ân cảnh báo.

T.Anh