Thứ tư, 25/11/2015, 09h22

Tình yêu mù quáng

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo và tuyên y án 14 năm tù với bị cáo Nguyễn Văn Phương Vũ (SN 1992, tại Trà Vinh) về tội giết người. Theo cáo trạng, Vũ và T.T.T.M cùng tạm trú tại nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian ở trọ, Vũ có tình cảm với M. nhưng không được đáp lại. Bị từ chối tình cảm và thấy M. thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với người khác nên Vũ ghen tức. Tối 22-12-2014, Vũ đi uống rượu về, thấy M. một mình trong phòng nên vào nói chuyện rồi bất ngờ ôm hôn M. Bị M. cự tuyệt nên Vũ tức giận lấy dao đâm nhiều nhát vào người mình yêu rồi tự tử nhưng không chết. M. được mọi người đưa đi cấp cứu, bị thương tích 11%.

H.YẾN