Thứ năm, 26/11/2015, 21h54

TNGT từ lấn chiếm lòng đường

Chính quyền quận Thủ Đức khẳng định sẽ nghiêm cấm hành vi lấn chiếm lòng lề đường dựng rạp để tổ chức tiệc tùng 

Vừa qua, tại quận Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra một vụ TNGT gây chết người mà nguyên nhân có liên quan đến việc dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường. Tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số nơi, không chỉ riêng ở TP.HCM.

Tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Tình trạng này đã xảy ra ở Quảng Bình vào đầu năm ngoái khiến những thực khách dự tiệc cưới một phen hú vía. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 19-1, tài xế Trần Đại Trung điều khiển xe khách loại 16 chỗ chở 5 hành khách chạy hướng Quảng Bình - Quảng Trị, khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) thì xe tải BKS 77C-052.64 do tài xế Lê Văn Vũ lưu thông ngược chiều do tránh rạp đám cưới đã lấn sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào đầu xe khách. Do bị lực tông mạnh nên chiếc xe khách quay ngang giữa đường, sau đó lại bị một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe khách bị thương và cả 3 xe đều bị hư hại nặng. Nhiều người cho rằng nếu chiếc xe khách mất lái lao vào rạp đám cưới thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Một vụ TNGT khác gây thương vong về người mới xảy ra khoảng một tháng trước ở Hồng Ngự (Đồng Tháp) cũng được cho là có liên quan đến tình trạng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường. Vụ việc xảy ra vào ngày 24-10, khi anh Nguyễn Văn Thiện, 35 tuổi (ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên tỉnh lộ 842 thuộc địa bàn khóm An Lợi, phường An Lộc do có hơi men nên đã đụng vào khung rạp cưới trước cửa nhà ông Võ Văn Hoàn và tử vong sau đó do bị thương quá nặng.

Tại địa bàn TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 tối 21-11 trên đường Lê Thị Hoa (KP.3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) mới đây cũng đã làm cho một người tử vong và 5 người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Thanh Giang (23 tuổi) điều khiển xe tải cẩu biển số 54Y-8719 lưu thông trên đường Lê Thị Hoa (hướng từ KCN Sóng Thần về tỉnh lộ 43) khi cách cầu vượt Gò Dưa khoảng 500m đã phát hiện phía trước có rạp đám cưới dựng chắn hết nửa con đường nên đánh tay lái để tránh thì tông phải hai xe gắn máy khiến những người điều khiển ngã xuống đường bị thương. Sau đó chiếc xe tải tiếp tục tông vào em Nguyễn Thị Diễm Thúy, 16 tuổi (Kiên Giang) đang đi bộ trên đường khiến em tử vong tại chỗ. Có lẽ vì quá hoảng hốt nên tài xế bỏ chạy nhưng khi đến giao lộ Lê Thị Hoa - Tỉnh lộ 43 lại tiếp tục tông vào một xe ba gác khiến người điều khiển bị chấn thương nặng.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự tài xế gây tai nạn và xem xét trách nhiệm của chủ xe để tiếp tục truy cứu trách nhiệm, đồng thời kiến nghị địa phương xử lý vi phạm đối với hộ ông Lê Văn Tâm (số 40B Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) do tự ý dựng rạp cưới dưới lòng lề đường, không xin phép chính quyền địa phương, gây mất trật tự ATGT.

Sẽ nghiêm cấm hành vi lấn chiếm lòng, lề đường

Thông tin từ Công an quận Thủ Đức, từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường Bình Chiểu đã xảy ra 3 vụ tai nạn tương tự do tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đặc biệt sau vụ tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra, chính quyền quận khẳng định sẽ nghiêm cấm hành vi lấn chiếm lòng lề đường dựng rạp để tổ chức tiệc tùng. Trong trường hợp để xảy ra vi phạm ở địa bàn phường nào, thì người đứng đầu sẽ bị xử lý kỷ luật.

Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Dân nguyện - Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, thành phố phải kiên quyết kiểm điểm, xử lý người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra vi phạm, mặt khác cần quy hoạch khu sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư với quy chế về điều kiện thời gian, cách thức tổ chức cụ thể, nhằm tránh việc dựng rạp tự phát của người dân, góp phần đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị.

Bài, ảnh: Đinh Vũ

Hành vi vi phạm điều 203

Theo quy định của pháp luật, việc dựng rạp đám cưới lấn ra giữa đường dẫn đến tai nạn chết người là hành vi vi phạm điều 203 “Tội cản trở giao thông đường bộ” Bộ luật Hình sự. Điều luật này quy định như sau:

 Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ;

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ;

c) Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ;

d) Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách;

đ) Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường;

e ) Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ;

g) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ;

h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.