Thứ năm, 17/5/2018, 21h54

TNGT với người nước ngoài gia tăng

Tình trng vi phm Lut Giao thông và s v TNGT có liên quan đến ngưi nưc ngoài ti Vit Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong nhng năm gn đây đang có chiu hưng gia tăng. Tính t năm 2016 đến nay, TP.HCM đã xy ra 182 v TNGT liên quan đến ngưi nưc ngoài.

Ngưi đàn ông nưc ngoài lái xe ô tô bt hp tác khi vi phm Lut Giao thông gây khó khăn cho công tác x lý ca lc lưng chc năng

107 v TNGT trong 3 tháng

Theo số liệu từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, số vụ vi phạm Luật Giao thông và TNGT có liên quan đến người nước ngoài ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Riêng về tình hình TNGT cho thấy những con số gia tăng đáng lo ngại. Cụ thể trong năm 2017 trên địa bàn TP xảy ra 75 vụ TNGT làm 3 trường hợp tử vong và 5 người bị thương. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018 TP.HCM đã xảy ra 107 vụ TNGT khiến 8 người chết và 49 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn được xác định là do người nước ngoài điều khiển lưu thông sau khi uống rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông, chuyển hướng sai quy định, lưu thông quá tốc độ, đi vào đường ngược chiều, không làm chủ được tay lái, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không bật đèn khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định…

Trong số các vụ TNGT trong 3 tháng đầu năm 2018, có hai vụ được xem là nghiêm trọng gồm vụ tai nạn trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) và một vụ xảy ra ở gần trạm thu phí Rạch Chiếc (quận 9). Trong đó, vụ ở quận Phú Nhuận xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 27-1-2018, người gây tai nạn là một người đàn ông có quốc tịch nước ngoài, điều khiển xe máy (biển kiểm soát 93F3- 1993), khi lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo hướng từ Hoàng Văn Thụ về quận 1, do không làm chủ được tay lái nên khi đến cầu Nguyễn Văn Trỗi đã va chạm với xe đạp do một người phụ nữ chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến người phụ nữ tử vong, còn người nước ngoài bị thương nặng. Tương tự, vụ tai nạn ở gần trạm thu phí Rạch Chiếc (P.Phước Long A, quận 9) xảy ra vào ngày 23-3, du khách nước ngoài tên Mark Hall (53 tuổi, quốc tịch Úc) điều khiển xe máy (biển kiểm soát 59X1- 804.9X) lưu thông trong làn đường dành cho xe ô tô trên xa lộ Hà Nội (theo hướng từ cầu Sài Gòn đi quận 9). Khi xe đến trạm thu phí Rạch Chiếc bất ngờ va chạm vào đuôi xe container (biển kiểm soát 57M - 0514) do anh La Niềm điều khiển đang chạy cùng chiều. Cú va chạm quá mạnh làm Mark Hall ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Bên cạnh tình trạng TNGT đối với người nước ngoài đang gia tăng, vấn đề vi phạm Luật Giao thông nhưng bất hợp tác cũng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác xử lý. Các trường hợp vi phạm thường tập trung ở những địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống như quận 1, quận 7… Riêng ở khu vực quận 7, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống nhất phải kể đến là khu vực Phú Mỹ Hưng. Đây là địa bàn do Trung tá Phạm Minh Đức (Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn) đảm trách, hiện có rất đông người Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan… cư trú. Trung tá Đức cho biết, rất nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm Luật Giao thông với các lỗi phổ biến như lưu thông vào đường cấm, chạy xe quá tốc độ, điều khiển xe sai làn đường quy định… Đối tượng vi phạm nhiều nhất là những người mới nhập cảnh, nhưng điều đáng nói là cả những người đã sống và làm việc ở TP.HCM lâu năm, biết nói tiếng Việt và am hiểu Luật Giao thông vẫn vi phạm. Cái khó trong xử lý vi phạm với người nước ngoài theo Trung tá Đức là thái độ bất hợp tác với cụm từ thường trực “I don’t know” (tôi không biết) hoặc cố tình sử dụng tiếng bản địa để tránh né. Theo nhận định của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, vấn đề xử lý vi phạm cũng như công tác điều tra, giải quyết các vụ TNGT liên quan đến người nước ngoài thường gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, thậm chí có trường hợp cố tình không ký biên bản. Để tháo gỡ khúc mắc này, Phòng CSGT phải nhờ đến sự hỗ trợ của lãnh sự quán và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) trong việc phiên dịch, trao đổi trong quá trình làm thủ tục khám xe, giám định thương tích cũng như hướng dẫn cho hai bên thỏa thuận bồi thường.

Tăng cưng tuyên truyn

Nhằm góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm Luật Giao thông cũng như TNGT có liên quan đến người nước ngoài, bên cạnh những giải pháp khắc phục trước mắt, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang tập trung tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông cho người nước ngoài hiện đang sinh sống, du lịch, học tập và làm việc trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, trong năm 2018, Phòng CSGT đã xây dựng nhiều phương án phối hợp với các ban ngành TP và địa phương để tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó, phương án tuyên truyền Luật Giao thông bằng panô hoặc tờ bướm tiếng Anh và các ngôn ngữ khác đang được lực lượng chức năng chú trọng tăng cường.

Bên cạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng nói chung, vừa qua Phòng CSGT cũng đã phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM tổ chức tuyên truyền cho sinh viên người nước ngoài đang theo học tại trường. Tham dự buổi tuyên truyền, các bạn sinh viên đã được lĩnh hội những quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các kỹ năng lái xe an toàn và cách xử lý trong những tình huống giao thông cụ thể. Không chỉ cung cấp những quy định mang tính lý thuyết, các tuyên truyền viên đã khéo léo tổ chức trò chơi ATGT như giải ô chữ, đoán ý đồng đội, nhận biết các biển báo hiệu trên đường để buổi tuyên truyền thêm sinh động và hấp dẫn với người trẻ. Được biết, các hoạt động tuyên truyền như trên cũng sẽ được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tại những địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống, nhằm góp phần xây dựng ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người nước ngoài trên địa bàn TP trong thời gian sắp tới.

Bài, nh: Vũ Phương