Thứ ba, 3/5/2011, 15h05

Tổ chức giữ trẻ trong hè phải đảm bảo an toàn

Tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ để tăng cường sức khỏe. Ảnh: H.Triều
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo kế hoạch hoạt động hè năm 2011 của bậc mầm non. Theo đó, các trường mầm non sẽ nghỉ hè từ ngày 30-5 đến 12-6; từ ngày 13-6 đến 12-8, các trường có thể tổ chức hoạt động hè theo yêu cầu của phụ huynh. Từ ngày 1-7 đến 16-7: Sở GD-ĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè. Ngày 5-9 sẽ khai giảng năm học mới, tổ chức “Ngày hội Bé đến trường”.
Sở GD-ĐT lưu ý, các trường có tổ chức giữ trẻ trong hè cần đảm bảo sinh hoạt của trẻ tại trường được an toàn. Thời gian hè là lúc thời tiết vừa nắng nóng, vừa mưa nhiều, nguy cơ bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng… dễ phát sinh thành bệnh dịch. Do đó, các trường phải đảm bảo đủ giáo viên tương ứng với số trẻ khi tổ chức nhận cháu trong hè; phải có cán bộ quản lý được phân công trực, giải quyết công việc... Tổ chức các hoạt động TDTT và hoạt động ngoài trời cho trẻ để tăng cường sức khỏe.
Đặc biệt, việc thu nhận trẻ cho năm học mới phải được tổ chức phân theo địa bàn hợp lý, công khai minh bạch, khoa học; thủ tục đơn giản không gây phiền hà cho phụ huynh. Với học sinh mới, các trường có thể cho trẻ đến làm quen trường lớp trong thời gian 2 tháng hè. Thời gian tuyển sinh từ ngày 1-7 và ngày 31-7 sẽ công bố về kết quả thu nhận trẻ.n
T.D