Thứ sáu, 22/1/2010, 10h01

Tô Hữu Bằng bị tố lừa đảo

Người thuê nhà của Tô Hữu Bằng đòi anh bồi thường 440.000 NDT (1,2 tỷ đồng).

Diễn viên Tô Hữu Bằng. Ảnh: Alecsa.

Một người đàn ông cho biết, anh đã thuê nhà của chàng “Ngũ A Ca” trong Hoàn Châu cách cách thông qua một công ty môi giới. Anh đã trả tiền thuê thời gian đầu và tiền đặt cọc. Đồng thời, anh bỏ ra 296.000 NDT (800 triệu đồng) cải tạo ngôi nhà thành một salon làm tóc hồi tháng 7/2009.

Tuy nhiên, khi anh xin cấp giấy đăng ký kinh doanh thì bị các nhà chức trách từ chối, với lý do bất động sản do cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài sở hữu (bao gồm cả những người ở Hong Kong và Đài Loan) đều không được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tô Hữu Bằng (Alec Su) là người Đài Loan.

Người thuê nhà cáo buộc tài tử họ Tô và công ty môi giới cố tình cho anh thuê nhà dù đã biết trước hạn chế trên và biết mục đích anh thuê nhà để mở hiệu làm tóc.

Người thuê nhà đòi bồi thường 440.000 NDT.

Hữu Bằng và Jang Nara trong "Công chúa bướng bỉnh". Ảnh: Sina.

Luật sư của Hữu Bằng đã bác bỏ cáo buộc này và chỉ ra rằng, người thuê nhà biết trước hạn chế trên bởi những quy định này có từ trước khi ký hợp đồng rất lâu.

“Nếu người thuê nhà (ở Trung Quốc đại lục) không hề biết về quy định này, vậy thì một người ở Đài Loan như Tô Hữu Bằng làm sao biết được. Nguyên đơn không có bằng chứng. Tô Hữu Bằng không làm gì sai”.

Luật sư của Tô Hữu Bằng nói thêm, hợp đồng được lập giữa người thuê nhà và công ty môi giới nên không dính líu gì đến ngôi sao phim Công chúa bướng bỉnh.

Thanh Hương (Theo VNE)