Thứ bảy, 20/1/2018, 21h07

Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng

Ch tch HĐND TP Nguyn Th Quyết Tâm phát biu ti bui gp gẢnh: H.C

Sáng 20-1, Thường trực HĐND TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri là chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các chức sắc, chức việc tôn giáo chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội TP đạt được trong năm qua. Vui mừng vì TP được Quốc hội thông qua NQ 54 về cơ chế chính sách đặc thù cho TP. Tin tưởng với những thuận lợi đó, TP sẽ đưa NQ 54 đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, các đại biểu tôn giáo cũng bày tỏ băn khoăn về những tồn tại của TP như kẹt xe; ngập nước; mảng xanh ngày càng thu hẹp trong khi ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng...

Tham dự buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cám ơn sự ủng hộ, chung tay, góp sức của các tôn giáo trên địa bàn TP thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu để TP ngày càng phát triển. Đồng chí khẳng định: “TP luôn và sẽ có trách nhiệm ngày càng cao hơn với các tôn giáo, tôn trọng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, bảo đảm công bằng trước pháp luật. Chính quyền TP tôn trọng, bảo hộ, bảo vệ giá trị đạo đức văn hóa tín ngưỡng các tôn giáo. Tôn trọng, bảo vệ cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Những chia sẻ, những bất cập mà các đại diện tôn giáo nêu ra tại buổi gặp gỡ sẽ được UBND TP quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết...”.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cảm ơn các đại biểu đã có những góp ý tích cực cho sự phát triển của TP. Những ý kiến cụ thể của đại biểu chức sắc sẽ được HĐND TP gửi đến các đơn vị có liên quan và HĐND TP sẽ theo dõi, giám sát việc giải quyết những vấn đề này.

“Chỉ có giải quyết ngay những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo, TP mới thực sự là TP đáng sống - TP nghĩa tình”, bà Tâm nói.

Huy Cn