Thứ bảy, 3/3/2018, 21h50

Tôn vinh nghệ thuật bài chòi

Tối 2-3, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Trung tâm VHTT thành phố đã tổ chức Hội thi Hô hát bài chòi lần thứ I - 2018, thu hút sự tham gia của 13 xã, phường thành phố Hội An (ảnh).

Với chủ đề ca ngợi cuộc sống, đổi mới của quê hương đất nước, tinh thần hăng say trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương, đạo lý làm người; tình làng nghĩa xóm; răn dạy cháu con ứng xử văn hóa, văn minh; phê phán cái xấu, những biểu hiện tiêu cực trong đời sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội… Đây là lần đầu tiên thành phố Hội An tổ chức hội thi hô hát bài chòi, nhằm mục đích bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi trong công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Kể từ khi “Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” (giữa tháng 10-2017), bài chòi được người dân và du khách quan tâm nhiều hơn. Tại Hội An, bắt đầu từ năm 2010 bài chòi đã chính thức trở thành hoạt động văn hóa hàng đêm trong phố cổ với hai hình thức là hát bài chòi và chơi bài chòi.

B.T