Thứ sáu, 6/11/2009, 14h11

Tổng công ty Đường sắt: Khẩn trương cứu chữa, phấn đấu thông tàu trước ngày 10-11

Theo Thường trực Ban chỉ huy phòng chống bão lũ Tổng công ty Đường sắt VN, hiện có 25 điểm bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 11. Dự kiến kinh phí ban đầu để phục vụ cứu chữa thông xe bước 1 vào khoảng 26,5 tỷ đồng. 25 điểm hư hỏng lớn, trải dài trên 71 km (từ km 1.111+ 680 đến km 1.182+ 00). Hiện nay, công việc sửa chữa, khắc phục đang được tiến hành khẩn trương, hơn 200 công nhân phải làm ba ca liên tục, phấn đấu thông đường trước ngày 10-11-2009. Tổng kinh phí ban đầu để phục vụ cứu chữa thông xe bước 1 vào khoảng 26,5 tỷ đồng, trong đó, cầu đường chiếm 18 tỷ đồng, công trình thông tin, tín hiệu 3,5 tỷ đồng và vận tải 5 tỷ đồng. Theo Tổng công ty Đường sắt VN, để trả lại trạng thái ban đầu cho tàu thông qua, ít nhất cần tới 50 tỷ đồng cho giai đoạn 2.
T.S