Thứ bảy, 20/5/2017, 20h24

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Ước mơ của tôi” lần 1

Hôm qua (21-5), tại Hội Nhà báo TP.HCM, Ban tổ chức cuộc thi Chắp cánh ước mơ lần 1 năm học 2016-2017 với chủ đề “Ước mơ của tôi” đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh có bài thi xuất sắc nhất. Sau 2 tháng phát động (từ ngày 8-2 đến 8-4), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận gần 1.800 bài dự thi của học sinh từ 22 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước... Trong số này, Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) có số lượng bài dự thi nhiều nhất với khoảng 400 bài, kế tiếp là các trường: THPT Bùi Thị Xuân

(TP.HCM), THPT Lộc Ninh (Bình Phước), THPT Phan Bội Châu (Bình Dương)... Từ gần 1.800 bài dự thi gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra 29 bài xuất sắc nhất vào vòng chung kết chấm giải. Kết quả: Giải nhất (5 triệu đồng) thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Quỳnh Anh (học lớp 11B1, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM với bài dự thi: Muốn trở thành người “thay đổi thế giới”); giải nhì (3 triệu đồng) thuộc về Nguyễn Đôn Quốc (lớp 11A7, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM với bài dự thi: “Mình sẽ làm gì sau này?”); giải ba (2 triệu đồng) thuộc về Trần Kim Ngân (lớp 11A7, Trường THPT Phước Vĩnh, tỉnh Bình Dương với bài dự thi: “Tôi của tuổi mười bảy!”). 19 giải khuyến khích (500 ngàn đồng/giải) gồm: Võ Ngọc Trúc Vy (lớp 11B4, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Vũ Hoàng Hải Sơn (lớp 11A6, Trường THPT Phước Vĩnh, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thu Ba (lớp 12A1, Trường THCS - THPT  Trí Đức, TP.HCM); Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 11C1, Trường THCS - THPT Trí Đức, TP.HCM); Nguyễn Trúc Phương (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Phan Việt Khanh (lớp 10C4, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Nguyễn Phạm Minh Trí (lớp 11B12, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (lớp 11B4, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Lê Giáp Vinh Hiển (lớp 11B2, Trường THPT Phạm Văn Sáng, TP.HCM); Phạm Hoài Khang (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Đào Nguyễn Như Quỳnh (lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Hồ Tấn Long (lớp 11B4, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Huỳnh Thủy Tiên (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Lê Vũ Khánh Vân (lớp 11B4, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Nguyễn Hoàng Long (lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM); Phan Huỳnh Thanh Thúy (lớp 11A14, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM); Lê Thị Thúy Kiều (lớp 12A1, Trường THPT Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Trương Thị Hà Giang (lớp 11A1, Trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Bình Dương); Lê Trọng Kiều Chinh (lớp  12A1, Trường THCS - THPT Trí Đức, TP.HCM). Giải thưởng dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất (3 triệu đồng) thuộc về Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM).

Đây là cuộc thi do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trường ĐH FPT tổ chức dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đang học tại các trường THPT (công lập, tư thục) trên địa bàn TP.HCM và tỉnh/thành khác. Mục đích nhằm hỗ trợ các em trong việc xác định, nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp; khơi dậy niềm đam mê và sự phấn đấu trong quá trình học tập. Từ đó các em có nhận thức đúng đắn trong việc chọn ngành nghề cũng như xác lập mục tiêu, hoạch định nghề nghiệp tương lai cho bản thân.

PV