Thứ bảy, 6/2/2010, 09h02

Tổng quan trước vòng 2: Quà tết cho ai?

Vòng 2 V.League 2010 cũng chính là vòng đấu cuối cùng trước khi các đội nghỉ ăn Tết. Cũng vì vậy, hẳn rằng ai cũng mong được có “quà” là những chiến thắng để được thảnh thơi đón những ngày đầu năm mới. Nhưng dĩ nhiên, không thể tất cả đều được hưởng niềm vui.
Quà cho Bình Dương
SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) được nghỉ, vì thế cơ hội bứt phá mở ra rất rõ phía trước Becamex Bình Dương (B.BD). Và cũng phải thừa nhận rằng Đội bóng đất Thủ có nhiều hy vọng kiếm được quà về ăn Tết. Bởi đối thủ của họ chỉ là Megastar Nam Định (M.NĐ).

B.BD có thể sẽ kết thúc năm Kỷ Sửu trên ngôi đầu V.League 2010

Xét tương quan lực lượng, M.NĐ không có điểm gì khả dĩ so đọ được với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. B.BD mạnh hơn toàn diện từ hàng công tới hàng thủ. Hơn nữa, kinh nghiệm còn là ưu thế vượt trội của B.BD trước Đội bóng trẻ thành Nam. Cộng thêm ưu thế sân nhà, khả năng lấy trọn 3 điểm của B.BD rất lớn.
Nếu làm được như vậy, B.BD có thể sẽ kết thúc năm Kỷ Sửu trên ngôi đầu V.League 2010. Bởi Hà Nội T&T (HN T&T) và Khatoco Khánh Hòa (K.KH), đối thủ có khả năng ngang điểm với B.BD phải cạnh tranh nhau trên sân Hàng Đẫy. Hiển nhiên là với ưu thế sân nhà, HN T&T sẽ được người ta đặt nhiều niềm tin hơn. Nhưng cái cách K.KH hành hạ HAGL ở lượt trận khai mạc vẫn khiến nhiều người nghĩ rằng K.KH đủ tiềm năng buộc HN T&T phải chia điểm. Cũng cần ghi nhận thêm rằng chính phong độ mà HN T&T thể hiện ở ngày ra quân cũng tạo ra những hoài nghi về họ. Cửa thắng không quá hẹp nhưng hòa là kết cục dễ xẩy ra hơn với HN T&T.
Trở lại đường ray
Chắc chắn là dù thắng ở vòng 2 thì những HAGL, ĐT.LA hay XM.HP cũng chưa thể leo lên ngôi đầu bảng. Nhưng họ sẽ đều khát khao lấy về 3 điểm nhằm sớm trở lại đường ray sau khi đã chệch bánh ở ngày ra quân.
Tại Pleiku, khả năng thầy trò HLV Kiatisak ăn mừng Tết đến bằng một chiến thắng không hề nhỏ. Bởi đối thủ của họ chỉ là HP.HN vốn rất khiêm tốn và cũng đã trắng tay trong ngày ra quân. Cái khó với HAGL là những tổn thất ở hàng thủ khi Văn Pho, Nirut, Văn Trương đều vắng mặt. Nhưng nếu chơi đúng sức, 3 điểm không quá tầm với của HAGL.
Xi Măng Hải Phòng (XM.HP) cũng thế. Họ sẽ trở về Lạch Tray cùng quyết tâm kiếm 3 điểm đầu tiên trong mùa giải sau khi đã bị SHB.ĐN quật ngã ở ngày ra quân. Thách thức đối với XM.HP chỉ là Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH), vì thế, mọi chuyện có thể không quá khó khăn đối với họ.
Cân sức nhất ở vòng này sẽ là cuộc so tài giữa Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và Sông Lam Nghệ An (SLNA), hai đội bóng không quá mạnh nhưng khó có thể sớm gạch tên họ khỏi nhóm ƯCV. Sân nhà mang lại lợi thế cho ĐT.LA nhưng đừng quên rằng về tiềm lực con người, SLNA thậm chí còn có phần đều hơn đội chủ nhà.
Chân sút hàng đầu
3 bàn: Merlo (SHB.ĐN)
2 bàn: Đình Tùng (LS.TH), De Jesus (B.BD)
1 bàn: 20 cầu thủ
Phản lưới: Thanh Vân (N.SG)
Danh sách treo giò
Tuấn Tùng (LS.TH), Agostinho (K.KH), Văn Trương (HAGL).
Hà Thanh (theo baobongda)