Thứ tư, 13/12/2017, 14h49

Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm Kaspersky

Theo Reuters, ngày 12-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm của tập đoàn Kaspersky Lab, sản phẩm của hãng sản xuất phần mềm diệt virus có trụ sở tại Moskva (Nga) do có những quan ngại  các cơ quan liên bang dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng. 

Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm Kaspersky

Lệnh cấm trên được đưa vào trong dự luật chi tiêu ngân sách quốc phòng lớn hơn được Tổng thống Trump ký thành luật, đã củng cố hơn nữa sắc lệnh được chính quyền Trump ban hành tháng 9 vừa qua. Theo đó các cơ quan dân sự phải gỡ bỏ phần mềm của Kaspersky Lab trong vòng 90 ngày. Luật này sẽ áp dụng đối với mạng máy tính của cả các cơ quan dân sự và quân sự. 
 
Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm Kaspersky ảnh 1
Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm Kaspersky. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen, người đi đầu trong nỗ lực kêu gọi Quốc hội loại phần mềm của Kaspersky khỏi các máy tính của chính phủ, khẳng định phần mềm của Kaspersky Lab tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" với an ninh quốc gia Mỹ. 
Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng biện pháp trên dù được hoan nghênh nhưng vẫn chưa đủ. 
Cùng ngày, quan chức cấp cao về an ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa, Christopher Krebs cho biết gần như tất cả các cơ quan chính phủ đã gỡ bỏ hoàn toàn các sản phẩm của Kaspersky khỏi mạng máy tính theo sắc lệnh đưa ra hồi tháng 9. 

TRẦN VŨ/ TTO